Khi phường “to hơn”... tỉnh!

Thứ hai, 10/08/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Lại chuyện phép vua thua lệ làng?

- Đúng rồi, ông cũng tinh nhỉ.

- Ôi, nghe hoài. Mà chuyện thế nào?

- Mấy ngày nay, hàng trăm tiểu thương ở khu tự sản tự tiêu của chợ Tây Lộc (TP Huế) rất bức xúc khi biết tin hơn 2 năm qua, họ bị Ban quản lý (BQL) chợ Tây Lộc thu tiền phí chợ hằng ngày (gọi là lệ phí tem dán) cao hơn mức quy định của UBND tỉnh. Theo QUYếT định số 4582/QĐ-UB của UBND tỉnh TT-Huế về quy định mức thu phí chợ là 2.000 đồng/tem/lượt, tuy nhiên từ tháng 11-2006 đến tháng 2-2009, BQL chợ Tây Lộc tiến hành thu lệ phí chợ là 3.000 đồng/tem/lượt, vượt 1.000 đồng/tem/lượt.

Như vậy, sau hơn 2 năm thu vượt quy định tỉnh đưa ra, số tiền dôi lên đến 111.000.000 đồng. Chủ tịch UBND P. Tây Lộc - Trương Văn Tín - giải thích “Mặc dù vẫn biết tỉnh quy định mức thu 2.000 đồng/tem/lượt nhưng phường nhận thấy đây là chợ lớn nhất, nhì TP nên mức thu Ủy ban tỉnh đưa ra là quá thấp, vì thế phường quyết định nâng lên mức 3.000 đồng/tem/lượt”.

 

- Chắc có báo cáo và UBND tỉnh đồng ý rồi?

- Không hề, ông Tín bảo khoản đó phường tự quyết định, vì số tiền dôi lên cũng được nhập vào ngân sách của phường.

- Thế vụ việc đã được xử lý chưa?

- Cũng ông Tín cho rằng: “Sở dĩ phường làm sai là do hiểu nhầm về công tác quản lý chợ loại 1, loại 2 (!?). Hiện, thanh tra TP Huế đã yêu cầu UBND P. Tây Lộc nộp số tiền 111.000.000 đồng vào tài khoản tạm của thanh tra. Đồng thời, thanh tra cũng yêu cầu phường chấn chỉnh việc thu lệ phí chợ theo quy định của UBND tỉnh".

Không chỉ thu tiền vượt khung so với quy định của UBND tỉnh, kết quả thanh tra 6 tháng đầu năm 2009 của Thanh tra TP Huế còn cho biết UBND P. Tây Lộc còn chi sai ngân sách, vượt quy định với số tiền hơn 100 triệu đồng. Cụ thể chi tiền tham quan các tỉnh phía Nam: 42.145.000 đồng; chi gặp mặt cán bộ cốt cán cơ sở: 8.350.000 đồng, tặng quà Tết cho cán bộ ủy ban, phó đoàn thể với số tiền: 8.250.000 đồng...

- Ừ phường này to thật, nhưng mà là to... gan!

Bề Tui