Thu một đền mười

Thứ hai, 27/07/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Lại chuyện đất cát hả ông?

- Ừ, ông bạn ở Cố đô nói mãi nên mới động tay động chân tí...

-Tôi đồ chuyện phải “kịch tính” lắm nên ông mới đề cập tới.

-Cũng không hẳn là kịch tính nhưng cũng ngồ ngộ. Một ông bị thu hồi một thì được đền bù mười trong khi người thì bị thu hồi mười lại chỉ được đền một.

- Có rứa nữa à?

- Thì thủng thẳng tôi kể cho nghe. Thời gian gần đây rất nhiều người dân Huế liên tiếp kêu kiện về chính sách đền bù giải tỏa của Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư (HĐBTHT&TĐC) TP Huế đã không làm đúng quy định của Nhà nước. Cụ thể, tại khu vực đường Hồ Đắc Di, P. An Cựu, TP Huế, nằm trong khu vực giải tỏa mở rộng lộ giới, đã có nhiều trường hợp được hội đồng này thể hiện sự ưu ái đến khó hiểu như hộ gia đình bà Lê Thị Bé chỉ bị giải tỏa 3 ki-ốt cho thuê (diện tích 10m2/cái) nhưng được bồi thường 3 lô đất liền với diện tích 300m2...

Như chuyện hộ bà Bùi Thị Kiểu (ở 20-Hồ Đắc Di) có diện tích đất 166m2, bị thu hồi một phần, diện tích còn lại bà đã xây nhà 3 tầng, Hội đồng bồi thường lại đền cho bà một lô 100m2, khi UBND P. An Cựu phát hiện, có ý kiến thì Hội đồng đã thu hồi nhưng sau đó lại cấp một lô khác có diện tích 100m2 lấy tên là Võ Phương (con bà Kiểu)... Đấy là thu một đền mười.

- Thế còn thu mười đền một?

- Ông Nguyễn Khắc Tam, ở số 2 khu vực Xã Tắc, P.Thuận Hòa, TP Huế có diện tích đất 212,8m2 bị giải tỏa nhưng HĐBTHT&TĐC chỉ bồi thường cho ông... 28,9m2. Không chấp nhận, ông kiện ra Tòa hành chính và ngày 20-7 vừa qua, TAND TP Huế đã quyết định buộc HĐBTHT&TĐC TP Huế phải bồi thường cho ông Tam đúng bằng diện tích đất đã thu hồi, giải tỏa là 212,8m2. Cũng khu vực này có khá nhiều khuất tất trong việc định giá đền bù, cũng theo kiểu người được ưu ái, người bị hẹm, gây khó khăn...

- Bề Tui thấy rằng, chủ trương của Nhà nước trong bồi thường tái định cư là làm sao cho người dân bị thu hồi đất được thỏa mãn trong chính sách bồi thường và có cuộc sống tốt hơn tại nơi ở mới. Khi thu hồi giải tỏa phải làm đúng quy định của Nhà nước, không để xảy ra tình trạng mất công bằng trong bồi thường giải tỏa. Đó là ý kiến đúng đắn mà HĐBTHT&TĐC TP Huế cần phải thực hiện nghiêm túc.

Bề Tui