Iran bác bỏ cáo buộc có âm mưu ám sát ông Trump

Thứ năm, 18/07/2024 09:30

Iran đã bác bỏ có mối liên hệ với một âm mưu ám sát cựu Tổng thống Donald Trump mà tình báo Mỹ vừa cáo buộc, đồng thời khẳng định rằng bản thân ông Trump vẫn phải đối mặt với công lý về vụ sát hại một trong những tướng lĩnh quyền lực nhất của Iran.

Mật vụ Mỹ lập đội hình chắn đạn cho ông Trump trong vụ ám sát hụt ngày 13-7 tại Butler, Pennsylvania. Ảnh: AP
Mật vụ Mỹ lập đội hình chắn đạn cho ông Trump trong vụ ám sát hụt ngày 13-7 tại Butler, Pennsylvania. Ảnh: AP

Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết, cơ quan Mật vụ Mỹ đã tăng cường bảo vệ an ninh với cựu tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi dường như đã nhận được thông tin tình báo trong những tuần gần đây về một "âm mưu của Iran nhằm ám sát ông". Phản bác cáo buộc trên, Phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc nói với tờ Newsweek rằng những cáo buộc này là vô căn cứ và ác ý. Phái đoàn Iran khẳng định: “Từ góc nhìn của Cộng hòa Hồi giáo Iran, ông Trump là tội phạm phải bị truy tố và trừng phạt tại tòa án vì đã ra lệnh ám sát Tướng Qassem Soleimani. Iran đã chọn con đường pháp lý để đưa ông Trump ra trước công lý”.

Trả lời yêu cầu bình luận của Newsweek, Giám đốc Truyền thông Mật vụ Mỹ Anthony Guglielmi nói: “Mật vụ và các cơ quan khác liên tục nhận được thông tin về mối đe dọa tiềm tàng mới và thực hiện hành động để điều chỉnh các nguồn lực khi cần thiết. Chúng tôi không thể bình luận về mối đe dọa cụ thể nào ngoài việc nói rằng Sở Mật vụ xem xét các mối đe dọa một cách nghiêm túc và phản ứng tương ứng”.

Các quan chức Iran đã nhiều lần kêu gọi ông Trump và các quan chức cấp cao khác trong chính quyền của ông, như cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo, phải đối mặt với án tù vì vụ sát hại Tướng Soleimani cùng với đoàn tùy tùng tại Sân bay Quốc tế Baghdad vào tháng 1-2020. Nhiều tháng sau, vào tháng 6-2020, một công tố viên Iran đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Trump lúc bấy giờ với tội danh giết người và khủng bố. Năm 2021, nhân kỷ niệm vụ sát hại Tướng Iran, một tòa án ở Iraq cũng ban hành lệnh bắt giữ ông Trump với cáo buộc giết người liên quan đến cái chết của Tướng Soleimani.

Truyền thông Iran thỉnh thoảng đăng hình ảnh của cựu lãnh đạo Mỹ bị nằm trong tầm ngắm. Đây là lời đe dọa mà Mật vụ Mỹ đề phòng nghiêm ngặt vào dịp kỷ niệm hai năm ngày Tướng Soleimani bị sát hại. Vào ngày kỷ niệm thứ ba, Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc rằng Iran tiếp tục âm mưu nhằm vào công dân và lợi ích của Mỹ để trả thù cho cái chết của ông Qassem Soleimani, trong đó có lời đe dọa các quan chức hiện tại và cựu quan chức Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Mỹ sẽ bảo vệ công dân của mình, kể cả các quan chức chính phủ hiện tại và trước đây.

Nhà Trắng từ chối bình luận về thông tin mà Reuters đưa ra, nhưng nhấn mạnh không có dấu hiệu nào cho thấy Thomas Matthew Crooks, tay súng ám sát hụt ông Trump hôm 13-7, có bất cứ đồng phạm nào trong và ngoài nước. Theo nguồn tin của Reuters, sau khi có được tin tình báo về "kế hoạch của Iran", Nhà Trắng được cho đã liên hệ với cơ quan mật vụ để bổ sung thêm nguồn lực bảo vệ ông Trump.

Cơ quan Mật vụ và người đứng đầu tổ chức này, Kimberly Cheatle, đã trở thành tâm điểm chú ý sau vụ ông Trump bị ám sát hụt ở Pennsylvania cuối tuần trước. Bà Cheatle hôm 15-7 thừa nhận rằng những sai sót trong vụ việc là "không thể chấp nhận được" và "điều đó không nên xảy ra nữa". Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra lệnh điều tra độc lập về vụ việc và cơ quan Mật vụ cũng phải đối mặt với các cuộc điều tra từ Quốc hội.

Ông Trump có lập trường cứng rắn với Iran trong suốt nhiệm kỳ tổng thống trước đó, đáng chú ý nhất là việc ông đã ra lệnh ám sát tướng Qassem Soleimani. Adrienne Watson, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia, cho biết trong một tuyên bố: "Chúng tôi đã theo dõi các mối đe dọa của Iran đối với các cựu quan chức chính quyền Trump trong nhiều năm". Bà nói thêm, "những mối đe dọa này xuất phát từ mong muốn trả thù của Iran" vì chính quyền Mỹ dưới thời ông Trump đã ám sát ông Soleimani.

AN BÌNH

Ông Trump xuất hiện sau vụ ám sát hụt

Ngày 15-7 (giờ Mỹ), cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên tại Đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa ở Milwaukee, bang Wisconsin kể từ vụ ám sát bất thành cách đó hai ngày.

Vụ ám sát hụt ông Donald Trump: Nghi phạm đi tập bắn, mua 50 viên đạn trước vụ tấn công

Trong vòng 48 giờ trước vụ xả súng nhằm vào cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 13/7, nghi phạm Thomas Matthew Crooks (20 tuổi) đã ghé qua nhiều địa điểm như trường bắn, cửa hàng súng đạn...

Ông Trump công bố ứng viên phó tổng thống 39 tuổi

Ứng viên phó tổng thống sẽ liên danh tranh cử với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump là nhân vật từng chỉ trích ông.

Trump kể về trải nghiệm “siêu thực” khi bị bắn, nói rằng ông “lẽ ra đã chết”

Cựu Tổng thống Donald Trump nhận định với The Post Sunday rằng ông