Mỹ đề xuất biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên

Thứ sáu, 08/09/2017 10:28

Mỹ vừa soạn thảo nghị quyết của LHQ nhằm đáp trả vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của Triều Tiên, trong đó Washington đề xuất loạt biện pháp trừng phạt mới đối với Bình Nhưỡng, bao gồm lệnh cấm bán dầu lửa và đóng băng tài sản của nhà lãnh đạo Kim Jong-Un.

Người dân Hàn Quốc chặn xe, phản đối triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.    Ảnh: AFP

Mỹ sẽ thúc đẩy HĐBA LHQ bỏ phiếu dự thảo trừng phạt mới vào ngày 11-9 nhưng động thái có thể bị một số nước ủy viên trong hội đồng phản đối.

Dự thảo kêu gọi cấm cung cấp hàng loạt sản phẩm dầu khí sang Triều Tiên cũng như mua các sản phẩm dệt may xuất khẩu của nước này. Biện pháp cũng kêu gọi đóng băng tài sản của nhà lãnh đạo Kim Jong-Un và cấm ông ra nước ngoài. Các biện pháp khác trong dự thảo nghị quyết trừng phạt của Mỹ cũng sẽ cấm tuyển lao động Triều Tiên ở nước ngoài bởi kiều hối và tiền từ xuất khẩu dệt may được cho là 2 trong số nguồn thu nhập quan trọng nhất của Bình Nhưỡng.

Hiện chưa rõ những đề xuất mới nhất của Mỹ có nhận được sự đồng thuận của Nga và Trung Quốc, 2 nhà cung cấp dầu lửa chính cho Bình Nhưỡng, hay không. Cả 2 nước có quyền phủ quyết tại HĐBA LHQ đều bày tỏ hoài nghi đối với việc tăng cường trừng phạt Triều Tiên.

Tại cuộc họp HĐBA LHQ hồi đầu tuần này, Đại sứ Mỹ Nikki Haley nhận định, 20 năm thắt chặt các lệnh trừng phạt “từng chút một” đã không ngăn chặn được chương trình vũ khí của Triều Tiên. Bà cho rằng, “như vậy là đã quá đủ” và giờ là lúc các nước cần phải “thông qua các biện pháp mạnh nhất có thể” với Triều Tiên. Tổng thống Nga Vladimir Putin tranh luận, lượng dầu mà nước này xuất khẩu sang Triều Tiên là không đáng kể. Ông cũng cho rằng việc tăng cường các lệnh trừng phạt không phải là câu trả lời cho vấn đề Triều Tiên. “Không đáng để đầu hàng cảm xúc và đẩy Triều Tiên vào chân tường”, ông Putin nói.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin cho biết, nếu LHQ không thông qua các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Triều Tiên liên quan đến các vụ thử hạt nhân của nước này, ông sẵn sàng trình một sắc lệnh lên Tổng thống Donald Trump để được thông qua nhằm áp đặt trừng phạt đối với bất kỳ quốc gia nào giao thương với Bình Nhưỡng. “Tôi đã chuẩn bị sẵn một sắc lệnh hành pháp. Tôi sẵn sàng đệ trình lên Tổng thống. Nó sẽ cho phép tôi ngăn chặn các hoạt động thương mại và áp đặt các biện pháp trừng phạt với bất kỳ ai làm ăn với Triều Tiên. Tổng thống sẽ xem xét sắc lệnh này vào thời điểm thích hợp sau khi ông để cho LHQ có thời gian hành động”, ông Mnuchin nêu rõ.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh Châu Âu (EU) Federia Mogherini cho biết, khối này đang chuẩn bị gia tăng các biện pháp trừng phạt của EU nhằm vào Triều Tiên, như một phần của những nỗ lực quốc tế trừng phạt quốc gia này do vụ thử hạt nhân mới nhất hôm 3-9.  Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cùng ngày tuyên bố, Bắc Kinh sẽ ủng hộ việc LHQ đưa ra thêm những biện pháp chống Triều Tiên. “Trung Quốc nhất trí rằng HĐBA LHQ cần có phản ứng tiếp theo bằng việc đưa ra những biện pháp cần thiết”, ông Vương cho biết. Tuy nhiên, theo quan chức này, bên cạnh các biện pháp trừng phạt, cần kết hợp với đối thoại và đàm phán.

Hàn Quốc hoàn tất việc triển khai THAAD

Ngày 7-9, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo, việc triển khai “sơ bộ” hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đã được hoàn tất, gọi đây là một biện pháp khẩn cấp để đối phó với các mối đe dọa từ phía Triều Tiên.

Thông báo trên được đưa ra ngay sau khi các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) vận chuyển thêm 4 bệ phóng tên lửa đánh chặn vào căn cứ mới của họ ở thị trấn Seongju, cách thủ đô Seoul khoảng 300 m về phía Nam. Seoul tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc tham vấn với các nước láng giềng “liên quan” về vấn đề THAAD. Bộ Tư lệnh lính thủy đánh bộ Hàn Quốc cùng ngày đã tập trận quy mô lớn với tình huống bảo vệ đảo tiền tiêu Baengnyeong nằm ở phía nam của Đường Giới hạn phía Bắc (NLL) trên biển Hoàng Hải, với sự tham gia của “tất cả binh sĩ và khí tài chiến đấu” của lữ đoàn lính thủy đánh bộ số 6, bao gồm nhiều máy bay trực thăng tấn công AH-1S Cobra, phương tiện tấn công đổ bộ và xe tăng M48A3K.

Không quân Hàn Quốc cũng diễn tập “Đại bàng cất cánh” kéo dài một tuần nhằm sẵn sàng ứng phó với các vụ tấn công trên không tiềm tàng từ Triều Tiên.

AN BÌNH

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRIỀU TIÊN MÍT-TINH MỪNG THỬ HẠT NHÂN THÀNH CÔNG

Triều Tiên ngày 7-9 tổ chức cuộc mít-tinh lớn để chào mừng vụ thử hạt nhân mới nhất mà Bình Nhưỡng tuyên bố là một quả bom nhiệt hạch (bom H) có thể lắp vào tên lửa tầm xa.

KCNA đưa tin: Nhiều người dân và binh sĩ Triều Tiên tập trung tại quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng. KCNA gọi đây là một sự kiện “tốt đẹp” của đất nước và là một món quà dâng lên nhà sáng lập đất nước Kim Nhật Thành và nhà lãnh đạo Kim Jong-Il. Bài viết khẳng định, vụ thử “khơi dậy lòng dũng cảm và sức mạnh to lớn trong quân đội và nhân dân Triều Tiên”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------