Mỹ - Triều và cuộc “khẩu chiến” không hồi kết

Thứ bảy, 23/09/2017 09:40

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un đã cho rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump “không xứng đáng nắm quyền tư lệnh tối cao của một đất nước” và đã gọi ông chủ Nhà Trắng là “ông già Mỹ loạn trí”.

Triều Tiên từng 6 lần thử hạt nhân.      Ảnh: AFP

“Tổng thống Mỹ Donald Trump là “người loạn trí” và sẽ “trả giá đắt” vì cảnh báo đe dọa tiêu diệt Triều Tiên”, nhà lãnh đạo Kim Jong-Un nhấn mạnh như vậy trong tuyên bố đưa ra hôm 22-9 trong bối cảnh ngoại trưởng của ông ám chỉ Bình Nhưỡng có thể cho nổ tung một quả bom nhiệt hạch (bom H) trên Thái Bình Dương.

Trong cuộc tấn công cá nhân hiếm hoi được công bố nhiều giờ sau khi Washington tuyên bố các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn nhằm vào Bình Nhưỡng, nhà lãnh đạo Triều Tiên nhắm đến ông Trump, vị tổng thống đã chỉ trích ông Kim là “người tên lửa” và đe dọa “hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên”. “Tôi sẽ buộc người nắm quyền Tổng tư lệnh của Mỹ phải trả giá đắt vì bài phát biểu của ông ta”, hãng tin KCNA dẫn lời ông Kim Jong-Un nhấn mạnh. Nhà lãnh đạo Kim Jong-Un cho rằng, ông Trump “không xứng đáng nắm quyền tư lệnh tối cao của một đất nước” và đã gọi ông chủ Nhà Trắng là “ông già Mỹ loạn trí”.

Ông Kim đưa ra những cảnh báo trên sau khi Tổng thống Trump ngày 19-9 khiến cả thế giới bàng hoàng khi ông dùng bài phát biểu của mình trước Đại hội đồng LHQ để cảnh báo Bình Nhưỡng rằng, Washington sẽ “hủy diệt hoàn toàn” Triều Tiên nếu Mỹ hoặc các đồng minh của Mỹ bị tấn công. Ông Kim Jong-Un cũng bày tỏ hoài nghi về sự tỉnh táo của ông Trump, viện dẫn “cách hành xử rối loạn thần kinh của Tổng thống Mỹ khi công khai bày tỏ trước diễn đàn LHQ ý định trái luân thường đạo lý là “hủy diệt hoàn toàn” một quốc gia có chủ quyền”.

“Phát biểu này chẳng những không khiến tôi sợ hay muốn dừng lại, mà còn củng cố niềm tin rằng, tôi đã chọn con đường đúng đắn. Đó là con đường mà tôi phải theo đuổi đến cùng”, ông Kim Jong-Un nói. Một tuyên bố đe dọa như thế này từ chính nhà lãnh đạo Kim Jong-Un là hiếm khi xảy ra. Thậm chí, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng tuyên bố “đang cân nhắc nghiêm túc” về những biện pháp trả đũa phát biểu của Tổng thống Trump và cảnh báo “chắc chắn sẽ vượt xa những điều ông ta (ông Trump) có thể nghĩ đến”.

Ngay lập tức Tổng thống Trump phản pháo. Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh, tuyên bố của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un “sẽ bị thử thách chưa từng có”. Trên trang Twitter, Tổng thống Trump tuyên bố: “Kim Jong-Un của Triều Tiên, hiển nhiên là một gã điên không ngần ngại bỏ đói và giết hại người dân của mình, sẽ bị thử thách chưa từng có”.

Căng thẳng đang leo thang đáng lo ngại trên bán đảo Triều Tiên, bắt nguồn từ các cuộc khẩu chiến liên tiếp giữa Mỹ-Triều.Tình hình đang ngày càng nghiêm trọng do “những tuyên bố đấu khẩu qua lại ngớ ngẩn mang đầy các lời đe dọa”. Một phần nguyên nhân cũng từ những tuyên bố “sặc mùi chiến tranh” của Tổng thống Trump và việc Washington áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên.

Động thái này là nỗ lực mới nhất để thắt chặt trừng phạt Bình Nhưỡng sau vụ thử hạt nhân lần thứ 6 và được coi là mạnh nhất vào hôm 3-9 vốn được nước này tuyên bố là vụ thử bom H. Các biện pháp của Mỹ cũng được đưa ra sau khi HĐBA LHQ thống nhất thêm một loạt lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên, nhằm giảm khả năng thương mại giữa Bình Nhưỡng với thế giới bên ngoài. Các nhà phân tích cho biết, các biện pháp trừng phạt không có dấu hiệu hoạt động hiệu quả, và cảnh báo rằng, những cuộc khẩu chiến gay gắt giữa Washington và Bình Nhưỡng càng khiến vấn đề thêm rối ren. Trong ngày 22-9, cùng với việc nhà lãnh đạo Kim Jong-Un cảnh báo Mỹ, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho cũng cho biết, Bình Nhưỡng có thể tiến hành thử bom H mạnh nhất trên Thái Bình Dương.

Tuy vậy, nhiều người vẫn hy vọng về một giải pháp hòa bình cho Triều Tiên. Washington đã từ chối đàm phán với Bình Nhưỡng, bất chấp những lời kêu gọi từ Trung Quốc và Nga, hai quốc gia đều không thoải mái với giọng điệu “đao to búa lớn” của ông Trump. Tuy nhiên, trong cuộc họp với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, ông Trump nhấn mạnh, cánh cửa đối thoại vẫn mở. “Tại sao không?” ông Trump nói, khi được hỏi liệu có thể đàm phán với Bình Nhưỡng hay không.

KHẢ ANH

Uy tín Tổng thống Trump tăng mạnh

 Hãng CNN ngày 22-9 công bố kết quả thăm dò dư luận của hãng SSRS cho thấy, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa tăng lên mức 40% do ông đã “ghi điểm” nhờ điều hành chính phủ phản ứng tích cực với các trận siêu bão gần đây đổ bộ vào nước này.

Trong khi đó, sự ủng hộ của người dân Mỹ đối với chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump thể hiện không rõ ràng. Một nửa số người được hỏi không ủng hộ cách ông Trump xử lý tình hình trên bán đảo Triều Tiên, trong khi tỷ lệ ủng hộ là 41%. Trên thực tế, số người Mỹ tin rằng cuộc khủng hoảng Triều Tiên có thể giải quyết bằng các biện pháp kinh tế và ngoại giao hiện chiếm 43%, giảm 10% so với thời điểm năm 2012 và là mức thấp nhất từ trước đến nay. Đa số những người được hỏi ủng hộ hành động quân sự với Triều Tiên (58%) nếu Mỹ không thể đạt mục tiêu thông qua các nỗ lực kinh tế và ngoại giao, tăng 20% so với năm 2012.

T.NGUYÊN