Mỹ - Trung vẫn khó tìm tiếng nói chung

Thứ hai, 28/09/2015 07:33

(Cadn.com.vn) - Sau biển Đông và an ninh mạng, Mỹ và Trung Quốc tìm thấy thêm một “mặt trận mới”: quyền của phụ nữ.

Bất chấp nỗ lực “trao đổi thẳng thắn”, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Barack Obama vẫn không thể tìm được tiếng nói chung tại phiên Hội nghị Thượng đỉnh hôm 26-9. Cả hai nhà lãnh đạo cam kết sẽ hợp tác giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và an ninh mạng, nhưng vẫn bất đồng gay gắt về tuyên bố chủ quyền vô lý của Bắc Kinh ở biển Đông.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung tại Vườn Hồng thuộc Nhà Trắng, ông Obama ca ngợi ông Tập vì những cam kết trong việc cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Mỹ-Trung là hai cường quốc kinh tế và cũng là nguồn gây ô nhiễm lớn nhất nhì thế giới. Vì vậy, cam kết lần này của hai ông lớn là bước đi quan trọng hướng đến một thỏa thuận khí hậu toàn cầu tại Hội nghị Khí hậu LHQ sẽ diễn ra tại Paris, Pháp vào cuối năm nay.

Hai nhà lãnh đạo cũng cam kết sẽ chấm dứt các hoạt động gián điệp mạng vì lợi ích thương mại sau hàng loạt vụ tấn công lớn gần đây nhắm các mục tiêu của Mỹ, mà Washington cáo buộc do tin tặc Trung Quốc. Tuy nhiên, ở đây, một lần nữa, ông chủ Nhà Trắng sử dụng ngôn từ rất mạnh mẽ.

Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
tại cuộc họp báo ở Vườn Hồng, Nhà Trắng hôm 26-9. Ảnh: Getty Images

“Mặt trận cũ”

Thảm đỏ và nghi lễ tiếp đón đầy đủ mà Nhà Trắng dành cho Chủ tịch Tập nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ “quyền lực vĩ đại”. Nhưng thực tế, hai nhà lãnh đạo không thể che giấu những khác biệt.

Mỹ - Trung vẫn bất đồng gay gắt về nhiều vấn đề khác nhau như nhân quyền và nhất là các hoạt động của Bắc Kinh ở biển Đông. Trong đó, Chủ tịch Trung Quốc kiên quyết bác bỏ những chỉ trích của Mỹ nhấn mạnh, công cuộc cải cách sẽ cần phải có lộ trình và không phá hoại sự ổn định của đất nước. “Các nước có tiến trình lịch sử và thực tế khác nhau, nên chúng ta cần tôn trọng nhân dân tất cả các nước đối với các quyền lựa chọn con đường  phát triển độc lập của riêng họ”, ông Tập nói.

Tranh cãi gay gắt nhất phải kể đến vấn đề biển Đông khi Mỹ bày tỏ quan ngại về các hoạt động mở rộng chủ quyền của Bắc Kinh trên khu vực đang tranh chấp này trong khi Trung Quốc ra sức bác bỏ. “Các quần đảo ở biển Đông từ thời cổ đại, là lãnh thổ của Trung Quốc”, ông Tập tuyên bố đồng thời khẳng định: “chúng tôi có quyền duy trì chủ quyền lãnh thổ và các quyền vì lợi ích hàng hải hợp pháp ở đây”. Đáp lại, ông Obama khẳng định, các tranh chấp phải được giải quyết theo luật pháp quốc tế và nhấn mạnh, Mỹ muốn “đảm bảo các quy tắc giao thương phải được tôn trọng”.     

“Mặt trận mới”

Sau những bất đồng kéo dài nhiều năm qua, Trung - Mỹ lại tiếp tục “chiến đấu” trên mặt trận mới, đó là vấn đề quyền của phụ nữ.

Ngày 27-9, Đại hội đồng LHQ tiếp tục phiên họp thứ hai, trong đó chủ yếu bàn về quyền bình đẳng của phụ nữ. Khoảng 74 nhà lãnh đạo các nước tham dự phiên họp này, trong đó có Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe..., thảo luận về vai trò và vị thế của phụ nữ tại các quốc gia. Tuy nhiên, theo AFP, tại phiên họp, vấn đề này lại một lần nữa cho thấy những bất đồng khó giải giữa Washington và Bắc Kinh. Đây là vấn đề mà Mỹ và Trung Quốc vẫn tranh cãi gay gắt.

Nhiều hình ảnh cho thấy, cả ông Obama và ông Tập đều nâng cốc chúc mừng chuyến công du mà Chủ tịch Trung Quốc sử dụng như một cơ hội để thiết lập “chương mới lịch sử trong quan hệ Mỹ - Trung”. Tuy nhiên, trên thực tế, cả hai vẫn không thể tạo một “cú hích” như mong đợi cho mối quan hệ vốn rất khó chịu này.

Khả Anh