Nga - Thổ Nhĩ Kỳ căng thẳng vì Syria

Thứ ba, 06/10/2015 08:18

(Cadn.com.vn) - Ankara ra lệnh buộc các máy bay Nga phải quay đầu lại vì cho rằng đã xâm phạm lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực gần biên giới với Syria.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 5-10, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã ra lệnh xuất kích 2 máy bay F-16 để chặn một máy bay chiến đấu của Nga vì đã xâm phạm không phận nước này ở khu vực giáp giới Syria.

AFP dẫn nguồn tin từ Ankara cho biết, máy bay Nga xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ vào lúc 12 giờ 8 hôm 3-10. “Máy bay Nga đã thoát khỏi không phận Thổ Nhĩ Kỳ đi vào Syria sau khi bị chặn lại”, tuyên bố của Bộ ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ. Cũng theo tuyên bố này, Ngoại trưởng Feridun Sinirlioglu điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov cùng các đối tác chủ chốt thuộc liên minh quân sự NATO như Mỹ, Pháp, Italia, Anh và Đức Frank-Walter Steinmeier để thảo luận tình hình.

Nga ngày 5-10 tuyên bố phá hủy một căn cứ quân sự của IS ở tỉnh Idlib, Syria. Ảnh: Sputik

THỔ NHĨ KỲ TRIỆU ĐẠI SỨ NGA

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu Đại sứ Nga đến để “phản đối mạnh mẽ” vụ xâm phạm không phận này, đồng thời hối thúc Moscow tránh tái diễn hành động tương tự, nếu không sẽ “phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ vụ việc ngoài ý muốn nào có thể xảy ra”.

Phát biểu trên truyền hình sau vụ việc này, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cảnh báo sẽ áp dụng các quy tắc giao chiến bất kể đối tượng xâm phạm không phận nước này là ai.“...Lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đã được chỉ thị rõ ràng. Kể cả là một con chim bay cũng sẽ bị chặn đứng”, ông tuyên bố. Điện Kremlin vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ việc này.

Moscow và Ankara từ lâu vẫn bất đồng sâu sắc về vấn đề Syria, trong đó Nga ủng hộ duy trì chế độ Tổng thống Syria Bashar Assad còn Ankara thúc giục lật đổ nhà lãnh đạo này và coi đây là giải pháp duy nhất cho cuộc xung đột. Ankara mới đây mô tả chiến dịch không kích của Moscow ở Syria là “không thể chấp nhận”, đồng thời cảnh báo rằng, Moscow đang phạm phải “sai lầm nghiêm trọng”.

NGA TRỞ LẠI “TRUNG TÂM QUYỀN LỰC”?

Các máy bay Nga bắt đầu mở các cuộc không kích nhắm vào phiến quân IS ở Syria từ hôm 30-9, động thái khiến Mỹ và các đồng minh phương Tây lo ngại.

 Tuy nhiên, điều này không có gì bất ngờ. Bởi ngay trước đó, trong bài phát biểu trước Đại hội đồng LHQ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt ra kế hoạch cho một “liên minh quốc tế mở rộng thực sự chống lại chủ nghĩa khủng bố”. Dù Nga tuyên bố nhắm mục tiêu chống khủng bố, trong đó chủ yếu tiêu diệt IS, vẫn có nhiều tranh cãi về động cơ đằng sau hành động quân sự của Moscow lần này: bảo vệ lợi ích của mình ở Trung Đông, củng cố chế độ Tổng thống Assad, đưa nước Nga trở thành trung tâm quyền lực...Mới đây, tờ Foreign Policy có bài viết nhận định, nước Nga dường như đang dần trở lại vị thế trung tâm của thế giới qua những diễn biến nóng bỏng ở Syria.

Tuy nhiên, Moscow vẫn một mực khẳng định, họ hành động tất cả vì mối đe dọa khủng bố đang lan tràn. Trong ngày 5-10, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố triển khai 25 lượt bay ở Syria trong 24 giờ qua và không kích 9 mục tiêu IS gồm các trung tâm chỉ huy, kho vũ khí, cơ sở liên lạc và vị trí pháo binh ở các tỉnh Homs, Idlib, Hama và Latakia. Kết quả là, hơn 3.000 chiến binh các tổ chức khủng bố IS, Al-Nusra Dzhebhat, và Jaish al-Yarmuk đã tháo chạy khỏi Syria do lo ngại các chiến dịch tấn công của Nga.

Khả Anh