Nga, Ukraine tiến hành đợt trao đổi tù binh lớn nhất

Thứ sáu, 21/03/2025 13:45

Ngày 19-3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo nước này đã tiến hành trao đổi tù binh với Ukraine, theo thỏa thuận được đưa ra trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là đợt trao đổi tù binh lớn nhất trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Các tù binh Ukraine được Nga trao trả khoác quốc kỳ Ukraine ngày 19-3. Ảnh: Volodymyr Zelensky/Telegram
Các tù binh Ukraine được Nga trao trả khoác quốc kỳ Ukraine ngày 19-3. Ảnh: Volodymyr Zelensky/Telegram

Trong tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 175 binh sĩ Ukraine đã được trao đổi với 175 binh sĩ Nga. Phía Nga cũng trao trả thêm 22 tù nhân Ukraine bị thương nặng. Theo Bộ Quốc phòng Nga, 22 người này cần được chăm sóc y tế khẩn cấp và được trao trả như một động thái thể hiện thiện chí với Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một tuyên bố trên mạng xã hội X đã mô tả đây là một trong những cuộc trao đổi tù binh lớn nhất giữa hai bên. Ông cũng cho biết 22 người Ukraine là "những chiến binh bị thương nặng và những người bị Nga truy tố vì tội ác bịa đặt".

"Tất cả họ sẽ ngay lập tức nhận được sự hỗ trợ y tế và tâm lý cần thiết", ông Zelensky thông tin. Bộ Quốc phòng Nga cho biết Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất đã sử dụng các nỗ lực trung gian "mang tính nhân đạo" để tạo điều kiện cho thỏa thuận này. Bộ này cũng thông báo những người lính Nga được trả tự do đợt này đang ở Belarus để được chăm sóc y tế và tâm lý trước khi về nước để điều trị thêm.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Trump ngày 18-3, Tổng thống Nga Putin đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn toàn diện trong 30 ngày, vốn được ông Trump đề xuất trước đó và đã được Ukraine chấp nhận. Tuy nhiên, ông Putin đồng ý tạm dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, một đề xuất mà Tổng thống Ukraine Zelensky cũng chấp nhận nhưng chỉ trích vì nó không phải là một lệnh ngừng bắn toàn diện.

Cũng trong ngày 19-3, Điện Kremlin thông báo Nga đã dừng cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump ngày 18-3. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga cũng đã bắn hạ 7 UAV của chính mình nhằm tuân thủ các thỏa thuận ngừng tấn công cơ sở năng lượng trong 30 ngày. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19-3 cũng có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ và cho biết nước này sẵn sàng dừng tấn công hạ tầng năng lượng Nga. Đây được cho là bước đi quan trọng đầu tiên hướng tới việc giảm leo thang kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra hơn ba năm trước.

Theo tuyên bố từ Nhà Trắng, trong cuộc điện đàm với ông Zelensky, ông Trump gợi ý rằng: "Quyền sở hữu của Mỹ đối với các nhà máy này có thể là sự bảo vệ tốt nhất cho cơ sở hạ tầng đó", cũng như có thể "rất có ích trong việc vận hành các nhà máy này với chuyên môn về điện và tiện ích của mình". Sau cuộc điện đàm, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nhấn mạnh Mỹ có đủ năng lực kỹ thuật để vận hành các nhà máy này mà không cần triển khai quân đội. "Chúng tôi có chuyên môn kỹ thuật vượt trội để vận hành loại nhà máy đó", Bộ trưởng Wright nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News.

Ông cũng khẳng định chính quyền Tổng thống Trump đang tìm kiếm nhiều giải pháp khác nhau để chấm dứt cuộc chiến. Bộ trưởng Wright nhấn mạnh Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio đang nỗ lực tìm cách chấm dứt xung đột Ukraine bằng nhiều biện pháp, nhưng thừa nhận không được báo trước về đề xuất tiếp quản nhà máy hạt nhân Ukraine. Về phần mình, Tổng thống Zelensky cho biết, trong cuộc điện đàm, ông và người đồng cấp Mỹ thảo luận chủ yếu về nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do Nga kiểm soát. Ông khẳng định Kiev sẵn sàng thảo luận về sự tham gia của Mỹ trong việc hiện đại hóa và đầu tư vào nhà máy điện hạt nhân nếu nó được trả lại cho Ukraine.

Anh thúc đẩy kế hoạch gìn giữ hòa bình Ukraine

Ngày 20-3, theo báo Potilico, Thủ tướng Anh Keir Starmer tiếp tục thúc đẩy kế hoạch thành lập một lực lượng gìn giữ hòa bình nhằm bảo vệ lệnh ngừng bắn sắp tới tại Ukraine. Mặc dù chưa có sự đồng thuận rộng rãi, Thủ tướng Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vẫn giữ vững lập trường về việc xây dựng một cơ chế hỗ trợ duy trì hòa bình tại Ukraine. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo áp lực nhằm giảm giao tranh và thúc đẩy các giải pháp ngoại giao.

Hội nghị lần này sẽ tập trung thảo luận về phương án triển khai lực lượng quốc tế nhằm bảo vệ lệnh ngừng bắn tại Ukraine. Tuy nhiên, nhiều vấn đề quan trọng vẫn chưa được thống nhất, bao gồm quy mô và nhiệm vụ cụ thể của lực lượng này. Các đề xuất hiện tại bao gồm phương án thành lập một lực lượng gồm 30.000 binh sĩ nhằm duy trì ổn định sau lệnh ngừng bắn hay triển khai một lực lượng gìn giữ hòa bình quy mô lớn hơn, lên tới 100.000 quân, với nhiệm vụ mở rộng và kéo dài hơn.

AN BÌNH