Người đề xuất nhiều mô hình hay

Thứ bảy, 22/08/2015 10:13

(Cadn.com.vn) - Chỉ giữ chức vụ Trưởng CAP Khuê Mỹ (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) trong thời gian 3 năm (từ tháng 7-2011 đến  7-2014) nhưng Trung tá Lê Văn Mai đã cùng đồng đội đề xuất những mô hình, biện pháp hay để huy động nhân dân trên địa bàn phường tham gia phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, trấn áp tội phạm, như “Đội dân phòng nữ” “Tiếng loa phòng chống tội phạm”, “Vây chặt, Bắt gọn”, “3 kiểm, 3 khóa”, “2 nghĩa vụ, 5 tự giác”, “Gia đình 7 tốt”... Nhờ thế, tình hình ANTT trên địa bàn luôn được đảm bảo, tình trạng trộm cắp, cướp giật giảm hẳn...

 Trung tá Lê Văn Mai nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ  năm 2012. 

Hiện  đã được điều động về CAQ để giữ chức vụ Đội trưởng Đội CSĐTTP về TTQLKT-CV & Môi trường nhưng mỗi khi nhắc đến Đội Dân phòng cơ động nữ (DPCĐN), trung tá Mai luôn quan tâm đến hoạt động của đội, bởi đây là mô hình mà anh đã dành nhiều tâm huyết. Với suy nghĩ trong chiến tranh, nhiều phụ nữ cầm súng ra chiến trường tham gia đánh giặc thì trong thời bình họ cũng có thể tham gia bảo vệ ANTQ, góp phần xóa bỏ nạn bạo hành trong gia đình và tình trạng học sinh bỏ học, ăn chơi, lêu lổng... tháng 8-2011 trung tá Mai đã mạnh dạn đề xuất Đảng ủy, chính quyền địa phương thành lập Đội DPCĐN P. Khuê Mỹ, đây cũng là đội dân phòng nữ đầu tiên trên toàn quốc.

Qua 4 năm đi vào hoạt động, với bản tính nhẫn nại, sâu sắc “lấy nhu, chế cương” cộng với sự nhiệt tình, hăng hái của mình, Đội DPCĐN Khuê Mỹ đã làm được rất nhiều việc, góp phần đảm bảo ANTT và từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm- Đội trưởng Đội DPCĐN cho biết, Đội có 20 thành viên, hỗ trợ CAP, Ban bảo vệ dân phố, DPCĐ nam trong công tác bảo vệ ANTT địa phương.

Ngoài việc phối hợp tuần tra đêm, kịp thời ngăn chặn hàng chục thanh niên tụ tập ăn nhậu, đánh nhau, gây rối TTCC, xóa các tụ điểm TNXH, tiêm chích ma túy... các thành viên trong đội còn chia nhau đến từng nhà tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm; hòa giải, hàn gắn nhiều cặp vợ chồng bất hòa; giúp đỡ, giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên hư, vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương, đẩy lùi các tệ nạn...

Trung tá Lê Văn Mai (thứ 3 từ phải qua) được Giám đốc CATP Đà Nẵng tặng giấy khen tại hội nghị điển hình tiên tiến thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2010-2015.

Cùng với mô hình Đội DPCĐN, mô hình “Tiếng loa phòng chống tội phạm” do trung tá Mai đề xuất, tham mưu cho cấp ủy Đảng và chính quyền phường cho ra đời, cũng được đông đảo tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham gia. Mỗi ngày người dân trong các khu phố, kiệt hẻm trên địa bàn phường đều được nghe tiếng loa phát đi chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và địa phương; về công tác phòng, chống tội phạm, nhất là những phương thức hoạt động tinh vi của các loại tội phạm trong tình hình mới...

Cùng với các mô hình “Vây chặt, bắt gọn”, “3 kiểm, 3 khóa”, “2 nghĩa vụ, 5 tự giác”, “Gia đình 7 tốt”, mô hình “Tiếng loa phòng chống tội phạm” và Đội DPCĐN đã góp phần đưa phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ phát triển mạnh mẽ, ANTT địa bàn luôn được đảm bảo, tình trạng trộm cắp, cướp giật giảm hẳn... Vì thế, trong nhiều năm liền, nhân dân và cán bộ P. Khuê Mỹ được UBND TP Đà Nẵng và Bộ Công an tặng Bằng khen và Cờ Thi đua xuất sắc...

Đi đôi với việc thực hiện tốt công tác nghiệp vụ, Trung tá Lê Văn Mai luôn gương mẫu, trách nhiệm và tận tụy với công việc; có tác phong, lối sống giản dị, trong sáng và luôn nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, tạo ra không khí phấn khích cho đơn vị trong công tác, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động do Đảng và Ngành CAND phát động. Ngoài ra, anh còn đi đầu trong việc vận động CBCS làm việc tình nghĩa, thăm hỏi, tặng quà, sổ tiết kiệm cho các hộ gia đình chính sách, học sinh nghèo hiếu học; tổ chức những đêm văn nghệ, vận động hàng chục triệu đồng giúp đỡ, hỗ trợ các thanh thiếu niên hư, đối tượng mãn hạn tù tiến bộ có công ăn việc làm ổn định. 

Đặc biệt, dựa trên thực tế, CAP là đơn vị thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc với dân nên Trung tá Mai đã yêu cầu mỗi CBCS ngoài việc có kiến thức pháp luật, có phương pháp làm việc khoa học, có bản lĩnh chính trị, khôn khéo, linh hoạt trong xử lý công việc còn phải có tinh thần trách nhiệm, nhân văn trong giao tiếp, “thương người như thể thương thân”...

Với những thành tích đã đạt được, năm 2012, Trung tá Lê Văn Mai đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, năm 2010, được   Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen; năm 2013 tiếp tục được Bộ trưởng Bộ CA tặng Bằng khen; 4 năm liền (2010-2013) đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua Cơ sở”. Đặc biệt, trung tá Mai còn là một trong số 70 CBCS CATP Đà Nẵng đã có nhiều thành tích xuất sắc được vinh danh tại lễ mít-tinh kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam.

L.Hùng