Người mất 13 tỷ USD vì chứng khoán Trung Quốc

Thứ bảy, 29/08/2015 11:09

(Cadn.com.vn) - Tỷ phú Vương Kiến Lâm - người giàu nhất Châu Á - đã mất 13 tỷ USD chỉ vì sự tụt giảm thảm hại của thị trường chứng khoán Trung Quốc. Vì sao ông lại điêu đứng như vậy?

Tỷ phú Vương Kiến Lâm Ảnh: BBC

Vì sao mất 13 tỷ USD?

Khi chứng khoán Trung Quốc đạt vị trí đỉnh điểm hồi tháng 6, cổ phiếu các Cty giao dịch công khai của tỷ phú Vương giảm mạnh ở Hồng Kông và Thẩm Dương - khiến tổng tài sản của ông giảm dần. Tỷ phú này đã mất 3,6 tỷ USD chỉ trong 2 phiên giao dịch vừa qua - tương đương gần 1/3 tổng thiệt hại mà ông này phải hứng chịu trong mùa hè này.

Theo phân tích của CNN Money về dữ liệu giao dịch chứng khoán, hãng Wanda Dalian đã mất 38% giá trị kể từ ngày 12-6, làm mất gần 9 tỷ USD khỏi tổng giá trị cổ phần của ông Vương. Trong khi đó, Wanda Cinema Line giảm 36%, thiệt hại 4,2 tỷ USD; và cổ phiếu của Wanda Hotel giảm tới 49%, làm bốc hơi thêm 60 triệu USD nữa.

Chứng khoán Trung Quốc suy giảm còn ảnh hưởng đến nhiều tỷ phú khác. Theo Bloomberg, 24 tỷ phú bị mất đi hơn 1 tỷ USD trong "ngày thứ hai đen tối", đa số họ hoạt động chủ yếu tại Châu Á. Bloomberg cho biết tài sản của Bill Gates, người sáng lập Microsoft, giảm 3,2 tỷ USD hôm 24-8, mức giảm mạnh nhất sau ông Vương. Tỷ phú Hồng Kông Li Ka-shing, người sở hữu 3 mạng di động ở Anh, bị mất 1,5 tỷ USD trong đợt bán tháo này. Người giàu thứ ba Châu Á, ông chủ tập đoàn thương mại điện tử Alibaba, Jack Ma, mất 546 triệu USD, nhưng vẫn giữ được giá trị tài sản 29,6 tỷ USD.

Nói về thảm cảnh này, ông Wang cho rằng, Trung Quốc cần phải giảm các mục tiêu tăng trưởng kinh tế không thực tế hiện nay và đưa ra các mục tiêu tăng trưởng "bền vững và an toàn".

Đầu tư trong nhiều lĩnh vực

Theo bảng xếp hạng Hurun Report công bố tuần trước, ông Vương mới đây vượt qua tỷ phú Hông Kông Li Ka-shing trở thành người giàu nhất Châu Á. Báo cáo ước tính tài sản của ông khoảng 42,6 tỷ USD trong khi của ông Li là 32,8 tỷ USD.

Ông Vương có 16 năm trong quân ngũ (1970-1986). Sau đó, ông vay 80.000 USD thành lập tập đoàn Dalian Wanda, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản và giải trí. Ông giữ chức Chủ tịch tập đoàn từ năm 1988. Tham vọng của ông vẫn tiếp tục vươn xa, và các khoản đầu tư mới đây tập trung chủ yếu vào ngành giải trí. Năm 2013, ông Vương chi 1,6 tỷ USD mua nhà sản xuất du thuyền Anh Sunseeker. Trước đó, năm 2012, ông mua chuỗi AMC Cinemas của Mỹ với giá 2,6 tỷ USD. Tập đoàn Wanda không chỉ sở hữu 150 rạp chiếu phim tại Trung Quốc mà còn sở hữu 380 rạp khác ở khắp các quốc gia như Mỹ, Canada, Nhật...

Dalian Wanda là chủ sở hữu bất động sản lớn nhất ở Trung Quốc, với hơn 17 triệu m2 trong danh mục đầu tư. Ngoài ra, tỷ phú Vương còn đầu tư hàng tỷ USD vào bất động sản ở Sydney, London, Chicago và Los Angeles. Tập đoàn cũng sở hữu nhiều trung tâm mua sắm và khách sạn xa xỉ. Cho đến nay, Wanda mở 71 khách sạn 5 sao trên khắp Trung Quốc. Ông Vương đang trên con đường trở thành chủ sở hữu lớn nhất thế giới về số lượng các khách sạn 5 sao khi dự định xây dựng một khách sạn 5 sao ở Nine Elms, tây nam London, được quảng cáo là khách sạn Trung Quốc sang trọng đầu tiên ở nước ngoài.

Một bộ phận khác của Tập đoàn Wanda là Wanda Culture Insustry hiện là Cty kinh doanh văn hóa và giải trí lớn nhất Trung Quốc, với doanh thu hàng năm lên tới 5,5 tỷ USD. Wanda Plaza thuộc Tập đoàn Wanda là chuỗi siêu thị lớn nhất Trung Quốc, với hơn 100 cửa hàng tại các thành phố lớn. Đầu năm nay, ông Wang cũng mua lại 20% cổ phần (52 triệu USD) của CLB Bóng đá Atletico Madrid, nhà vô địch Tây Ban Nha kiêm á quân Champions League mùa giải 2013-2014.

An Bình

(Theo CNN, BBC)