Quảng Trị: Hơn 300 vận động viên tranh tài đua thuyền truyền thống trên sông Thạch Hãn nhân kỷ niệm 116 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

Thứ sáu, 07/04/2023 13:21
Sáng 7-4, nhân kỷ niệm 116 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/1907-7/4/2023), H.Triệu Phong tổ chức Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Thạch Hãn tại vị trí thôn Gia Độ, xã Triệu Độ.
Trao giải nội dung Thuyền rồng nữ hạng A
Hàng ngàn người dân đã đến với lễ hội đua thuyền được tổ chức tại đoạn sông thôn Gia Độ, xã Triệu Độ

Hàng ngàn người dân đã nô nức về dự lễ hội và cổ vũ 30 đội thuyền rồng nam, nữ của 18 xã, thị trấn với hơn 300 vận động viên tranh tài. Ban tổ chức cho biết sẽ chọn đội có thành tích cao nhất để tham gia Giải đua thuyền truyền thống tỉnh Quảng Trị vào dịp lễ 30-4 tại Di tích đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải sắp tới. Các vận động viên tham dự giải này khi trở về địa phương cũng sẽ trở thành lực lượng xung kích trong phòng chống thiên tai và cứu nạn cứu hộ.

Tranh tài trên sông Thạch Hãn

Bước vào cuộc đua, các đội thuyền thể hiện tinh thần thể thao, sức mạnh tập thể và cống hiến những màn tranh tài ngoạn mục. Kết quả, ở nội dung Thuyền rồng nam hạng A và nội dung Thuyền rồng nữ hạng A, các đội thuyền xã Triệu Thượng đều giành giải nhất.

Trao giải cho 3 đội nội dung Thuyền rồng nam hạng A
Trao giải nội dung Thuyền rồng nữ hạng A

Các vận động viên đến từ xã Triệu Thượng tiếp tục thể hiện sự xuất sắc khi giành giải nhất nội dung Thuyền rồng hỗn hợp nam nữ hạng A. Ban Tổ chức cũng trao giải nội dung Thuyền rồng nam hạng B và giải toàn đoàn. Lễ hội đã diễn ra thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng trong lòng bà con, cổ vũ phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe của nhân dân trên địa bàn.

Tin, ảnh: Bảo Hà