Tìm đáp án về sự “giàu có” của 2 sinh viên

Thứ hai, 12/10/2015 10:45

* 2 đối tượng đánh cắp hơn 500 tài khoản facebook

* Bước đầu làm rõ số tiền chúng chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

(Cadn.com.vn) - Trong vòng 1 năm trở lại đây, nhiều bị hại đến cơ quan CA TT- Huế trình báo về việc bị một số đối tượng lấy cắp địa chỉ facebook của bạn bè họ, rồi gửi tin nhắn nhờ mua giúp thẻ cào điện thoại. Các bị hại không chỉ ở TT-Huế mà ở khắp các tỉnh, thành phố,    trong đó người bị lừa nhiều nhất lên đến hàng chục triệu đồng, người ít thì vài trăm ngàn đồng. Trước tình trạng đó, Phòng CSĐTTP về TTQLKT&CV CA tỉnh TT-Huế xác lập Chuyên án 515N     để điều tra, truy xét đối tượng.

Hạc thao tác lại hành vi đánh cắp mật khẩu facebook.

Sau một thời gian dài xác minh, theo dõi, các TS của Đội Công nghệ cao phát hiện có một đối tượng là sinh viên đang theo học tại Đại học Huế có nghi vấn liên quan đến vụ án. Tiếp tục theo dõi, lực lượng CA phát hiện, đây là đối tượng chủ mưu của đường dây lừa đảo qua mạng. Thu thập các chứng cứ, củng cố tài liệu, ngày 2-10, cơ quan CA đã quyết định phá chuyên án và bắt giữ 2 đối tượng liên quan gồm: Trần Long Hạc (1993, trú đường Hai Bà Trưng) cùng đồng phạm Võ Thị Tuyết Nhi (1990, trú đường Lê Duẩn, đều trú TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị). Cả 2 đối tượng cùng là sinh viên đang theo học tại Đại học Huế, đều thuê phòng trọ trên đường Lê Hồng Phong (TP Huế). Tối 2-10, cơ quan CA tiến hành khám xét nơi ở trọ của 2 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc lừa đảo.

Đại tá Nguyễn Văn Minh - Trưởng phòng CSĐTTP về TTQLKT&CV CA tỉnh TT-Huế cho biết, từ năm 2013 đến khi bị bắt giữ, Trần Long Hạc lập các trang web bloganhviet.weebly.com “giả đăng nhập facebook” để chiếm đoạt hơn 500 tài khoản facebook. Tiếp đó, Hạc cùng với Võ Thị Tuyết Nhi truy cập và lừa nhiều người nạp thẻ cào điện thoại các mạng VinaPhone, MobiFone, Viettel, sau đó sử dụng các tài khoản của các ngân hàng Agribank, Sacombank, BIDV, Vietinbank để rút thành tiền tiêu xài cá nhân. Theo cơ quan điều tra, hình thức lừa đảo của các đối tượng là sử dụng các tài khoản facebook đánh cắp được và gửi tin nhắn nhờ mua giúp thẻ cào đến tất cả bạn bè trong trang mạng của họ. Với thủ đoạn trên, Hạc cùng Nhi đã lừa hàng trăm người và thu lợi bất chính gần 1 tỷ đồng. Theo cơ quan CA, các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6, Hạc thường đến quán Internet tại số 38- Nguyễn Khuyến, TP Huế để lên mạng hoạt động. Hạc lập các tài khoản email (thư điện tử) để chiếm đoạt các tài khoản facebook. Hạc sử dụng các tài khoản ngân hàng mượn của bạn để đăng ký các tài khoản và nhận tiền từ thẻ cào. Gần đây, Hạc chủ yếu sử dụng tài khoản Ngân hàng Agribank mang tên Nguyễn Viết P. để rút tiền.

Trần Long Hạc.

Nhi là người giúp sức, quản lý 2 tài khoản tại Ngân hàng Sacombank và Agribank, tiền do Hạc chiếm đoạt được chuyển vào cho Nhi rút. Nhi cũng thường đến một quán Internet trên đường Nguyễn Khuyến (TP Huế) sau giờ học để lên mạng và thỉnh thoảng tham gia vào việc chat lừa các bị hại trên facebook. Tại CQĐT, 2 đối tượng khai nhận, số tiền chiếm đoạt được chúng đều sử dụng để đi du lịch và tiêu xài cá nhân. Khi hay tin Hạc và Nhi bị CA bắt, nhiều sinh viên ở cùng dãy trọ rất bất ngờ trước hành vi siêu lừa của “cặp đôi” này. Một sinh viên đang theo học tại Đại học Kinh tế Huế, người quen của Nhi cho biết: “Hạc và Nhi tiêu xài rất phung phí. Là sinh viên nhưng lúc nào trong ví của Nhi cũng có vài chục triệu đồng. Nhi thường hay “khoe” gia đình rất giàu có nên cần gì cũng có. Nhưng không ngờ, số tiền này là do Nhi và bạn trai đi lừa của mọi người...”.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt Trần Long Hạc và Võ Thị Tuyết Nhi.

CA TT-Huế cảnh báo, thời gian qua, hình thức lừa đảo qua Internet nở rộ, đặc biệt là chiêu lừa nộp card điện thoại và đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo nhưng đến nay vẫn tiếp tục có nhiều người bị lừa vì cứ tưởng là... người thân của mình. Hiện, Cơ quan CSĐT CA tỉnh TT-Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Trần Long Hạc, Võ Thị Tuyết Nhi về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Những người sử dụng facebook hay các trang mạng khác phải thận trọng trong việc bảo vệ mật khẩu, hạn chế tối đa kẽ hở để kẻ gian lợi dụng sơ hở đánh cắp.

H.Lan