Trung Quốc lại khuấy động biển Đông

Thứ tư, 27/05/2015 09:24

(Cadn.com.vn) - Trung Quốc so sánh việc cải tạo đất tại những hòn đảo tranh chấp ở biển Đông giống như việc xây dựng thông thường ở trong nước, động thái được đánh giá nhằm làm chệch hướng những chỉ trích của Mỹ và cộng đồng quốc tế về việc Bắc Kinh đang làm bùng nổ căng thẳng trong khu vực.

Trong Sách Trắng đầu tiên về chiến lược quân sự được công bố hôm 26-5, Trung Quốc vạch ra chiến lược quốc phòng theo hướng tăng cường năng lực hải quân ra xa bờ biển trong bối cảnh “đang phải đối mặt với nhiều vấn đề đe dọa an ninh bao gồm cả trong tranh chấp biển Đông”.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Yang Yujun công bố Sách Trắng quân sự hôm 26-5, chú trọng về vấn đề biển Đông. Ảnh: AP

Theo AP, Sách Trắng mang tên “Chiến lược Quân sự Trung Quốc” nêu bật 4 “lĩnh vực an ninh trọng yếu” gồm: an ninh trên biển, không gian vũ trụ, không gian mạng và năng lực hạt nhân. Sách Trắng đặc biệt nhấn mạnh đường lối “phòng thủ chủ động” của nước này. Theo đó, chiến lược trên nhất quán với tính thống nhất của nguyên tắc tấn công chiến thuật và phòng thủ chiến lược. “Chúng ta sẽ không tấn công trừ khi bị tấn công, nhưng chắc chắn sẽ đáp trả nếu bị tấn công”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Yang Yujun nêu rõ một đoạn trong Sách Trắng.

Tuy nhiên, điều vô lý là Sách Trắng, Bắc Kinh lớn tiếng chỉ trích những người hàng xóm có “hành động khiêu khích” trên rạn san hô và hải đảo của họ. Vì vậy, các lực lượng vũ trang Trung Quốc tuyên bố sẽ tăng cường hợp tác an ninh quốc tế trong các lĩnh vực liên quan gần gũi đến lợi ích đất nước ở ngoài nước dù khẳng định chưa có căn cứ quân sự nào ở nước ngoài.

Về vấn đề an ninh mạng, Trung Quốc tuyên bố sẽ đẩy mạnh đầu tư nhằm đối phó với các hiểm họa tin tặc và khẳng định sẽ đẩy nhanh sự phát triển lực lượng quân sự không gian mạng. Trong Sách Trắng, Bắc Kinh cũng phản đối cuộc chạy đua vũ trang trên không gian vũ trụ, cam kết đảm bảo an toàn cho các cơ sở vũ trụ của nước này. Nói về năng lực hạt nhân, Sách Trắng nêu rõ, Trung Quốc sẽ không bao giờ tham gia chạy đua vũ trang hạt nhân với bất kỳ nước nào.  

Sách Trắng đầy quyết đoán lần này của Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại biển Đông – vốn do những hành động tuyên bố chủ quyền vô lý và ngày càng quyết đoán của Trung Quốc - càng khiến biển Đông dậy sóng. Bắc Kinh mới đây lớn tiếng chỉ trích Washington sau khi một máy bay do thám của Mỹ bay qua khu vực gần những đảo mà Trung Quốc đang tiến hành cải tạo, vụ việc cả hai bên đều cáo buộc nhau gây bất ổn biển Đông.

Trong động thái “đổ thêm dầu vào lửa”, người phát ngôn Yang Yujun hôm 26-5 thậm chí cho rằng, các dự án cải tạo đảo gây tranh cãi trên biển Đông đã bị thổi phồng bởi những người đang tìm cớ để đưa ra hành động đối phó bất ngờ - một sự ám chỉ rõ ràng tới Mỹ. Theo ông, dự án cơ sở hạ tầng trên quần đảo Trường Sa ở biển Đông nhằm phục vụ cả mục đích quân sự và dân sự và rằng, các công trình đó không chỉ mang lại lợi ích cho Bắc Kinh mà cho cả cộng đồng quốc tế. Ông này thậm chí vô lý cho rằng, các hoạt động đó nằm trong phạm vi chủ quyền của Trung Quốc.

Biển Đông rộng lớn, giàu tài nguyên và là tuyến hải quan trọng của thế giới. Nhưng việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền hầu hết vùng lãnh hải ở đây với “đường lưỡi bò” và mới đây nhất là tiến hành mở rộng các đảo khiến cộng đồng quốc tế tức giận và lo ngại cho an ninh hàng hải tại khu vực này. Hành động mạnh mẽ của Trung Quốc tại biển Đông cũng là nguyên nhân khiến các quốc gia Đông Nam Á đang ưu tiên dành chi tiêu quân sự cho lực lượng hải quân và bảo vệ bờ biển.

Giới quan sát cho rằng, với tình hình hiện nay, nếu các bên không nhanh chóng ngồi vào bàn đàm phán, các cuộc đối đầu trên tuyến đường biển tranh chấp này sẽ ngày càng khó kiềm chế hơn.

Khả Anh