Ukraine tìm kiếm sức mạnh Mỹ

Thứ sáu, 19/09/2014 13:25

(Cadn.com.vn) - Trách nhiệm trên vai Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trong chuyến thăm Mỹ lần đầu tiên là tìm kiếm hỗ trợ lớn hơn nữa từ Nhà Trắng, giúp giải quyết những gì ông mô tả là “sự xâm lược của Nga”.

Trong “show” diễn mang tính ủng hộ biểu tượng cho chính phủ non trẻ Ukraine, Tổng thống Mỹ Barack Obama đón tiếp người đồng cấp Petro Poroshenko tại Phòng Bầu dục hôm 18-9.

Giới chức Nhà Trắng nêu rõ, chuyến thăm Mỹ của ông Poroshenko, lần đầu tiên kể từ khi ông trở thành Tổng thống Ukraine hồi tháng 5, nhằm gửi thông điệp tới Nga về sự hậu thuẫn mà phương Tây dành cho quốc gia từng thuộc Liên Xô cũ. “Hình ảnh Tổng thống Poroshenko ngồi trong Phòng Bầu dục có giá trị hơn 1.000 chữ - cả bằng tiếng Anh và tiếng Nga”, phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest nói.

Trong chuyến thăm quan trọng này, ông Poroshenko nhắm mục tiêu thúc đẩy quan hệ chính trị và kinh tế chặt chẽ hơn giữa Kiev và phương Tây, đồng thời tìm kiếm hỗ trợ tài chính cho nền kinh tế đang gặp khó khăn của Ukraine. Tuy nhiên, rõ ràng, mục đích hàng đầu cho chuyến công du đến Washington lần này là tìm kiếm sự hỗ trợ quân sự mạnh mẽ hơn từ phía Mỹ nhằm giúp Ukraine trong cuộc chiến chống phe nổi dậy thân Nga.

Ông chủ Nhà Trắng - cùng với nhiều nhà lãnh đạo phương Tây khác ủng hộ chính phủ Ukraine, song nhấn mạnh, bất kỳ sự hỗ trợ quân sự nào cũng chỉ giới hạn ở “không sát thương”. Vì vậy, mặc cho Kiev “kêu gào”, cho đến nay Lầu Năm Góc vẫn từ chối đề nghị gửi vũ khí sát thương, sau khi cung cấp khoảng 60 triệu USD viện trợ vũ khí phi sát thương.

Việc Tổng thống Obama chào mừng người đồng cấp Poroshenko thăm Mỹ là nhằm gửi thông điệp mạnh mẽ đến Nga. Ảnh: EPA

Theo AP, ông Poroshenko bay đến Mỹ từ Canada, nơi ông khẳng định với các nghị sĩ rằng, Ukraine đã trả giá đắt cho “cuộc chia tay cuối cùng” với Liên Xô cũ sau khi ký thỏa thuận liên minh với Liên minh Châu Âu (EU). “Đây là lời vĩnh biệt đối với Liên Xô. Không ai và không điều gì có thể ngăn chúng tôi trên con đường phát triển” ông Poroshenko nói. Từ lâu, việc Kiev muốn ngả về phương Tây và xa rời Điện Kremlin là trọng tâm căng thẳng Nga-Ukraine. Ông Poroshenko khoét sâu thêm vết thương này khi xuất hiện tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO hồi đầu tháng và ký thỏa thuận liên minh hôm 16-9 với EU.

Ở trong nước, chính quyền Ukraine và phe nổi dậy bị khóa trong cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng qua trong nỗ lực giành quyền kiểm soát các thành phố ở miền đông. Mỹ và các đồng minh phương Tây lên án các hành động mà họ cáo buộc là “khiêu khích của Nga” đồng thời áp đặt trừng phạt mạnh mẽ nhằm vào Moscow về kinh tế và hạn chế sự tham gia của Tổng thống Vladimir Putin trong một số tổ chức quốc tế. Trong những tuần gần đây, phương Tây cáo buộc Nga chuyển quân và thiết bị qua biên giới Ukraine, song Điện Kremlin bác bỏ.

Trên thực tế, Ukraine và phe nổi dậy ký thỏa thuận ngừng bắn hôm 5-9 song dường như cả hai bên nhiều lần vi phạm. Hôm 17-9, nhiều vụ pháo kích đã xảy ra ở Donetsk – nơi phe nổi dậy đang kiểm soát – khiến ít nhất 12 dân thường thiệt mạng và nhiều người bị thương. Thủ tướng Quốc gia Donetsk tự xưng (DNR) Alexander Zakharchenko cho rằng, quân đội Ukraine đã tấn công từ khu vực sân bay. Trước đó, chính quyền Kiev bị cáo buộc pháo kích vào đoàn xe của những quan sát viên thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) tại hiện trường máy bay MH17 bị bắn rơi.

Tuy nhiên, người ta vẫn hy vọng cho thỏa thuận ngừng bắn mong manh này khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, thỏa thuận đang được tuân thủ và các hành vi vi phạm đang giảm dần.

Khả Anh