Hồng Kông tiếp tục biểu tình

Thứ bảy, 11/10/2014 08:01

(Cadn.com.vn) - Ngày 10-10, người biểu tình Hồng Kông tuyên bố tiếp tục duy trì chiến dịch đòi dân chủ toàn diện, không nản lòng trước việc chính quyền hủy bỏ các cuộc đàm phán nhằm xoa dịu bế tắc vốn rung chuyển đặc khu này trong 2 tuần qua.

Theo Reuters, Thư ký trưởng đặc khu Hồng Kông, Carrie Lam, cho hay, các cuộc đàm phán bị hủy bỏ là do các yêu sách không lay chuyển của giới sinh viên đòi phổ thông đầu phiếu. Theo bà này, các yêu sách đó không phù hợp với “tiểu hiến pháp” của đặc khu. Một lý do khác để hủy đàm phán là việc các sinh viên chiếm đóng trái phép thành phố và kêu gọi người khác cùng biểu tình.

Trong khi đó, sáng 10-10, hàng trăm người biểu tình cắm trại tại trung tâm Hồng Kông và số lượng người tụ tập dự kiến sẽ tăng lên vào cuối tuần này. Nhiều “trạm hậu cần” của phe biểu tình có đầy đủ bánh, ngũ cốc và nước, cho thấy, họ quyết tâm bám trụ đến khi nào chính quyền đáp lại các yêu cầu của họ.

B.Ngân