Hồng Kông giảm nhiệt

Thứ tư, 08/10/2014 09:36

(Cadn.com.vn) - Không khí biểu tình ở Hồng Kông không còn sức nóng như những ngày đầu tiên, đặc biệt khi cả hai bên đã đồng ý ngồi vào bàn đàm phán.

Các đám đông người biểu tình vốn tràn ngập đường phố Hồng Kông bắt đầu giảm dần vào hôm 7-10 khi các nhà lãnh đạo sinh viên và chính quyền thống nhất tổ chức các cuộc đàm phán trong những ngày tới.  Theo AP, các cuộc thảo luận lần này chủ yếu bàn về những yêu cầu cải cách bầu cử của phe biểu tình, chứ không nói đến việc Trưởng đặc khu Lương Chấn Anh từ chức hay không.

Từ hơn 100.000 người xúm xít quanh đường phố trung tâm Hồng Kông, giờ đây, chỉ còn khoảng vài chục sinh viên - những người “hình thành cốt lõi phong trào biểu tình” - chiếm một số đoạn của đường cao tốc, khiến giao thông trì trệ. Một người biểu tình vẫn ngái ngủ khi Hồng Kông bước vào giờ cao điểm.

Gần đó, nhiều người biểu tình khác vẫn đang ngủ. Mặc dù số người biểu tình suy giảm, các lãnh đạo sinh viên khẳng định phong trào còn lâu mới bị đánh bại, và tuyên bố sẽ hủy bỏ đàm phán ngay lập tức nếu cảnh sát sử dụng vũ lực để trấn áp những người biểu tình còn lại.

Người biểu tình cắm chốt ở trung tâm Hồng Kông chỉ còn vài chục người trong ngày 7-10. Ảnh: Reuters

Có thể giới chức Trung Quốc phần nào thở phào nhẹ nhõm khi biểu tình hạ nhiệt và các bên đồng ý đàm phán. Nhưng điều người ta lo ngại nhất hiện nay là các cuộc đàm phán sắp tới không thể đưa ra giải pháp nhanh chóng. “Mọi việc phụ thuộc chính quyền. Đây là bước đầu tiên, nhưng áp lực vẫn còn nhiều”, Alex Chow, một lãnh đạo sinh viên cho biết.

Thật vậy, dù đã có một giải pháp, nhưng con đường đi đến kết quả cho bài toán hóc búa lần này không phải dễ dàng. Giới phân tích cho rằng, phong trào “Chiếm trung tâm” này có nguy cơ lan rộng và sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều nếu các cuộc đàm phán không đi đến một thỏa thuận toàn diện.

Bởi lẽ, dù đồng ý đàm phán nhưng khả năng chính quyền Hồng Kông chịu nhượng bộ người biểu tình là khó xảy ra. Trong khi đó, phe biểu tình cũng kiên quyết không "đầu hàng". Một vòng tròn luẩn quẩn. Có thể lại xảy ra bạo lực giữa người biểu tình và cảnh sát, động thái có thể sẽ khoét sâu những chia rẽ và mâu thuẫn trong xã hội Hồng Kông. Đó là điều nguy hiểm còn hơn cả vấn đề dân chủ toàn diện.

Đó là chưa kể đến câu hỏi hóc búa về kinh tế. Bản thân nền kinh tế của trung tâm tài chính toàn cầu này đang từng ngày bị ảnh hưởng nặng nề khi giao thông bị đình trệ và doanh thu bán hàng sụt giảm. Hiệp hội Quản lý bán lẻ Hồng Kông cho biết, chuỗi các cửa hàng thực phẩm đã giảm 30-45% doanh thu từ ngày 1 đến 5-10.

Các nhà chức trách bán lẻ cảnh báo, cần có giải pháp nhanh chóng trước tháng 11, tháng mua sắm quan trọng, trong đó bao gồm khoảng thời gian “Tuần lễ Vàng”, lần đầu tiên từ năm 2003.

Khả Anh