IS kiếm tiền như thế nào?

Thứ năm, 09/10/2014 09:59

(Cadn.com.vn) - Ở rìa phía nam Thổ Nhĩ Kỳ, các thị trấn nhỏ nằm rải rác trên đường chân trời. Một không khí yên tĩnh ở bên này biên giới, nhưng bên kia thì ngược lại. Ở biên giới miền bắc Syria, nhóm cực đoan IS đang bao vây thị trấn Kobani, nỗ lực giành quyền kiểm soát lãnh thổ mới, một phần để tạo ra Caliphate (Nhà nước Hồi giáo) dựa trên mô hình Caliphate đầu tiên lây lan khắp khu vực. Đây cũng là một phần của kế hoạch nhằm kiếm được nguồn tài trợ cho các hoạt động chiến đấu của nhóm.

Buôn lậu dầu

Các tay súng chiến đấu IS mở rộng kiểm soát các ngôi làng như Besaslan, để kiếm tiền từ hoạt động buôn lậu dầu qua biên giới. Dầu có nguồn gốc từ giếng dầu và nhà máy lọc dầu mà IS nắm giữ ở miền bắc Iraq và phía bắc Syria.

Gần đây, hàng triệu thùng được phát hiện buôn lậu vào khu vực yên tĩnh ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ. Có giá rẻ, dầu nhập lậu là mặt hàng được nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ ưa thích, mà không cần biết ai là người bán nó, thậm chí nếu đó là kẻ thù. Tại Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ, xăng có giá khoảng 7,5 USD/gallon.

Đối với doanh thu bán dầu, IS có thể kiếm từ 1-2 triệu USD mỗi ngày. Việc IS ngày càng mở rộng hoạt động và tàn bạo - như chặt đầu các nhà báo phương Tây và nhân viên cứu trợ rồi tung các đoạn băng lên mạng- buộc Mỹ và phương Tây phải gây áp lực cắt đứt các phương pháp tài trợ trên biên giới. Gần đây, Mỹ dẫn đầu lực lượng liên quân tấn công và phá hủy nhiều cơ sở lọc dầu của IS, nhằm cắt đứt nguồn tài trợ của nhóm.

Các tay súng IS ở Mosul. Ảnh: Reuters

Tội phạm có tổ chức

Tuy nhiên, buôn lậu dầu chỉ là một trong số nhiều cách mà IS kiếm tiền.

Bộ Tài chính Mỹ không có con số cụ thể về sự giàu có của nhóm, nhưng tin rằng, IS kiếm hàng triệu USD/tháng. Nguồn tin khác lại cho rằng, IS dư sức chi trả cho các khoản chi tiêu- gồm tiền lương, vũ khí và các chi phí khác.

Matthew Levitt, giám đốc Chương trình Stein về chống khủng bố và tình báo tại Viện Washington về Chính sách Cận Đông ở Washington D.C, cho rằng, IS là “nhóm kiếm tiền tốt nhất mà chúng tôi từng thấy”. Theo ông Levitt, IS kiếm tiền không giống như các tổ chức khủng bố khác trong quá khứ. Bên cạnh doanh thu từ buôn lậu dầu, nhóm nhận được tiền thông qua sự đóng góp từ những người ủng hộ giàu có ở các nước như Qatar và Kuwait.

Tuy nhiên, nhóm có phương pháp kiếm tiền chính: thông qua hoạt động tội phạm có tổ chức trong các vùng lãnh thổ mà nhóm chiếm đóng. Ông Levitt nói, IS hoạt động như nhóm tội phạm có tổ chức lớn hầu như không có lực lượng thực thi pháp luật nào có thể kiềm chế chúng. Điều này có nghĩa, IS có thể yêu cầu người dân nộp tiền tại bất cứ nơi nào mà nhóm kiểm soát. Muốn làm kinh doanh trên lãnh thổ do IS kiểm soát, bạn phải trả một khoản thuế. Muốn lái xe tải xuống đường cao tốc do IS kiểm soát, bạn phải nộp phí.

Cướp ngân hàng

Tại Mosul (Iraq), IS cướp ngân hàng trung ương và các ngân hàng nhỏ khác và kiếm được hàng chục, hàng trăm triệu USD.

Và giờ đây, chúng hoàn toàn có đủ khả năng tài trợ cho chiến tranh và mở rộng hoạt động trên khắp Iraq và Syria. Ông Moustafa đang vận động Mỹ tài trợ nhiều hơn cho quân nổi dậy ôn hòa ở Syria, những người đang chiến đấu chống IS và cả chế độ Bashar al-Assad. Theo ông, các cuộc không kích của liên minh là không đủ để tiêu diệt khả năng tự chủ tài chính của IS.

Thay vào đó, cần phải lấy lại lãnh thổ và khôi phục trật tự dân sự. Ông Moustafa còn cho hay, IS cũng kiểm soát cả vựa lúa mì, vựa bông và tất cả những thứ liên quan đến kinh tế. Do đó, dù các cuộc không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu gần đây bắt đầu nhắm mục tiêu các cơ sở lọc dầu do IS kiểm soát và thậm chí là các hầm chứa ngũ cốc.

Tuy nhiên, IS vẫn kiểm soát lãnh thổ, tức là người dân tiếp tục bị đánh thuế, tống tiền và bị cướp. Và hậu quả là, IS sẽ vẫn tự chủ về tài chính.

An Bình
(Theo CNN)