Làn sóng biểu tình bạo lực ở Anh tiếp diễn ngày thứ 5

Thứ hai, 05/08/2024 08:56

Làn sóng biểu tình bạo lực ở Anh đã bước sang ngày thứ 5 và giới chức Anh cảnh báo tình trạng hỗn loạn có thể tiếp tục diễn ra trong những ngày tới.

Ngày 3-8, hàng loạt cuộc biểu tình cực hữu cũng như biểu tình chống cực hữu diễn ra tại Liverpool, Manchester, Leeds, Nottingham, Belfast, Bristol, Stoke-on-Trent, Blackpool, Hull... Trong đó, nhiều nơi đã xảy ra đụng độ giữa người biểu tình cực hữu và cảnh sát cũng như với những người phản đối biểu tình.

Nhiều hành vi bạo lực và côn đồ diễn ra tại Manchester, Liverpool, Blackpool, Hull và Stoke-on-Trent. Tại Liverpool, 11 người bị bắt và hai cảnh sát phải nhập viện do người biểu tình ném ghế, gạch, chai lọ và pháo sáng vào cảnh sát và ném đá vào xe cảnh sát, khi họ triển khai lực lượng tại khu vực Walton gần một thánh đường Hồi giáo nhằm ngăn chặn người biểu tình.

Những người biểu tình cực hữu xô xát với cảnh sát tại London hôm 30-7. Ảnh: Getty Images
Những người biểu tình cực hữu xô xát với cảnh sát tại London hôm 30-7. Ảnh: Getty Images

Tại hạt Lancashire, cảnh sát bắt giữ 20 người trong vụ bạo loạn lớn nhất cho tới nay ở thị trấn Blackpool, trong khi tình trạng bạo loạn cũng xảy ra tại Preston và Blackburn. Cảnh sát Lancashire tin rằng các đối tượng côn đồ không phải là người dân địa phương, biểu tình nhằm gây rối trật tự cộng đồng. Tại Manchester, những người biểu tình cũng đụng độ với cảnh sát với ít nhất 1 người đã bị bắt. Trong khi đó, tại Hull, hạt East Yorkshire, những người biểu tình cực hữu tụ tập bên ngoài một khách sạn là nơi ở của người xin tị nạn, đập phá cửa sổ khách sạn và ném chai lọ và trứng vào cảnh sát, trong khi các cửa hàng ở trung tâm thành phố bị đốt và cướp phá. Đã có 3 cảnh sát bị thương và 4 người bị bắt trong các vụ đụng độ này.

Còn tại Stoke-on-Trent, hạt Staffordshire, cảnh sát bắt giữ 10 người do các hành vi tấn công, bạo lực và đe dọa chủng tộc hoặc tôn giáo. Những người biểu tình ném gạch vào cảnh sát khiến 3 người bị thương. Tại Bristol, nhóm người biểu tình cực hữu tụ tập tại khu vực khách sạn Mercure Bristol ở Redcliff, nơi ở của những người xin tị nạn, trong khi một nhóm khác tập trung tại trung tâm thành phố. Cảnh sát cho biết đã thực hiện nhiều vụ bắt giữ do bạo lực, trong đó có hành vi phá hoại xe cảnh sát. Người biểu tình bên ngoài một thánh đường Hồi giáo tại Belfast, Bắc Ireland, đã đập vỡ cửa sổ một quán cà-phê và ném đồ vật vào giới báo chí.

Trước đó, tối 2-8, hàng trăm người đã xuống đường ở Liverpool và Sunderland trong một loạt các cuộc biểu tình, được cho là do những đối tượng cực hữu lên kế hoạch. Tại thành phố cảng Sunderland, phía Đông Bắc vùng England, những người biểu tình quá khích đã tấn công cảnh sát bằng gạch đá, bình chữa cháy và phóng hỏa một ngôi nhà ngay cạnh đồn cảnh sát Trung tâm Sunderland. Cảnh sát đã bắt giữ 8 đối tượng quá khích vì tội gây rối bạo lực và trộm cắp. 3 cảnh sát đã bị thương trong vụ đụng độ. Tại thành phố cảng Liverpool, cuộc biểu tình của khoảng 200 người chống chủ nghĩa phát xít đã diễn ra đồng thời với cuộc biểu tình của những người có tư tưởng cực hữu.

Tại cuộc họp với các bộ trưởng vào sáng 3-8, Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định Chính phủ nước này hoàn toàn ủng hộ lực lượng cảnh sát xử lý những kẻ cực đoan đang gieo rắc thù hận, gây nên tình trạng bất ổn trên khắp đất nước. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh cũng cảnh báo bất kỳ ai thực hiện hành vi gây mất trật tự sẽ phải trả giá.

Làn sóng biểu tình bạo lực bùng phát tại các thành phố ở Anh từ hôm 30-7 sau vụ đâm dao tại thị trấn Southport khiến 3 bé gái thiệt mạng và 10 người bị thương do thông tin sai lệch lan truyền trên mạng xã hội về danh tính và tôn giáo của nghi phạm, cáo buộc nghi phạm là người Hồi giáo đang xin tị nạn. Nghi phạm trong vụ tấn công được xác định là Axel Muganwa Rudakubana, 17 tuổi, sinh tại Cardiff, xứ Wales, trong một gia đình có bố mẹ là người Rwanda đến Anh vào năm 2002. Y bị buộc 3 tội danh giết người, 10 tội danh cố ý giết người và một tội danh sở hữu vật sắc nhọn. Tòa án quyết định dỡ bỏ hạn chế nêu danh tính nghi phạm khi nam thiếu niên này sẽ tròn 18 tuổi vào ngày 7-8, cho rằng việc không công bố danh tính nghi phạm gây bất lợi, tạo điều kiện cho việc lan truyền thông tin sai lệch. Nghi phạm đã hầu tòa tại Liverpool vào ngày 1-8 và hiện bị giam. Dự kiến phiên xét xử tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 25-10.

AN BÌNH

Bạo lực bùng phát sau vụ đâm dao ở Southport

Theo phóng viên TTXVN tại Anh, các cuộc biểu tình bạo lực nổ ra ở thị trấn Southport vào đêm 30/7 (giờ địa phương) khi hàng trăm người biểu tình đụng độ với cảnh sát sau vụ tấn công bằng dao khiến 3 bé gái thiệt mạng.

Thủ tướng Israel phát biểu trước Quốc hội Mỹ

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phát biểu trước Quốc hội Mỹ ngày 24-7, trong đó ông chỉ trích làn sóng biểu tình phản chiến và khẳng định chiến sự Gaza chỉ chấm dứt khi Israel thắng.

Biểu tình phản đối xung đột Gaza lan rộng

Cảnh sát đã bắt giữ hàng trăm người biểu tình tại các trường đại học trên khắp nước Mỹ trong nỗ lực giải tán đám đông bày tỏ ủng hộ người Palestines, kêu gọi chấm dứt xung đột ở Dải Gaza.