Nga không mở chiến dịch trên bộ ở Syria

Thứ tư, 07/10/2015 08:20

(Cadn.com.vn) - Nga lên tiếng khẳng định sẽ không tiến hành các chiến dịch ở Syria mà có sự tham gia của lực lượng bộ binh nhằm phản bác những cáo buộc vô căn cứ từ các nước phương Tây.

Cuộc khẩu chiến quanh các cuộc không kích của Moscow ở Syria ngày càng căng thẳng khi NATO hôm 6-10 cáo buộc Nga đã triển khai bộ binh đến các căn cứ không quân ở quốc gia Trung Đông, động thái mà Điện Kremlin hoàn toàn bác bỏ.

Theo Reuters, trong tuyên bố hôm 6-10, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, Đô đốc Vladimir Komoyedov khẳng định, Moscow sẽ không mở các chiến dịch trên bộ ở Syria. Ông Komoyedov cũng cho biết thêm, Moscow đang ngăn chặn mọi nỗ lực của công dân nước này tham gia chiến đấu trong hàng ngũ của bất kỳ phe nào trong cuộc xung đột ở Syria.

Nga khẳng định chỉ mở chiến dịch trên không ở Syria. Ảnh: AFP

Nghi ngờ gia tăng

Nga là “cầu thủ” mới nhất tham gia “trò chơi chiến trận” chống khủng bố ở Syria theo đề nghị của Tổng thống Bashar Assad.

Cho đến nay, hơn 50 máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng của Nga tham gia vào các vụ tấn công ở quốc gia Trung Đông này, bao gồm Su-24M, Su-25 và Su-34. Theo giới chức Nga, lực lượng của họ đang thực hiện 20-25 vụ không kích mỗi ngày và đang tác động đáng kể đến các nhóm khủng bố cực đoan. Thậm chí, quân đội Nga triển khai hệ thống tác chiến điện tử mới nhất “Krasukha-4” tại Syria để chống IS. Đây là hệ thống chuyên dùng để đánh chặn các hệ thống radar trên không và chống lại các máy bay do thám không người lái. Ngoài ra, Hải quân Nga cũng điều động tàu trinh sát “Vassily Tatishchev” của Hạm đội Baltic từ quân cảng Baltiysk đến bờ biển Syria.

Bất chấp nỗ lực của Nga, Mỹ và các nước đồng minh phương Tây vẫn không ngừng nghi ngờ Moscow chỉ nhằm tấn công lực lượng đối lập ở Syria chứ không phải nhằm vào các nhóm khủng bố. Mâu thuẫn giữa hai bên càng nóng hơn bao giờ hết khi NATO hôm 6-10 thậm chí cáo buộc về sự hiện diện của bộ binh Nga tại các căn cứ không quân ở Syria. “Chúng tôi thấy lực lượng Nga đáng kể ở Syria, bao gồm không quân, phòng không và cả bộ binh đóng tại các căn cứ không quân ở Syria”, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định song từ chối nói rõ số lượng cụ thể. Trước đó, các hãng tin lớn của Mỹ cũng đưa tin về việc Lầu Năm Góc dường như nhận được thông tin về việc Nga triển khai vũ khí bộ binh ở Syria.

Tuy nhiên, Moscow mạnh mẽ khẳng định sẽ không tiến hành các chiến dịch ở Syria mà có sự tham gia của lực lượng bộ binh.

Nguy cơ đụng độ trên không

Hiện nay, bầu trời Syria là nơi phô diễn sức mạnh của lực lượng không quân nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ, Nga, Pháp, và một số nước Arab... Các nước này đang ngày đêm tấn công các mục tiêu ở Syria nhưng  không có sự phối hợp. Động thái này làm bùng lên nguy cơ đụng độ bất ngờ trên không, nhất là giữa Moscow và Washington.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter bày tỏ lo ngại về khả năng xảy ra “sự cố nguy hiểm” với không quân Nga, mặc dù cho đến nay lực lượng của Moscow chủ yếu bay ở miền tây Syria, tương đối xa khu vực phía bắc và phía đông nơi Mỹ và các đồng minh hoạt động. Mỹ - Nga tổ chức cầu truyền hình hồi tuần trước về cách “giảm nguy cơ xung đột” trên không phận Syria, hoặc ngăn chặn sự cố ngoài ý muốn, trong đó có khả năng va chạm. Tuy nhiên, cả hai không đạt được thỏa thuận nào. Moscow-Washington lên kế hoạch cho các cuộc đàm phán tiếp theo về vấn đề này, song chưa đưa ra thời gian cụ thể. Moscow mới đây đề nghị phối hợp tác chiến với Washington, song Lầu Năm Góc từ chối và tuyên bố, “sẽ không phối hợp tác chiến với Nga ở Syria chừng nào Moscow còn tiếp tục hỗ trợ Tổng thống Assad”.

Nguy cơ đụng độ càng hiện hữu khi Thổ Nhĩ Kỳ hôm 5-10 cho biết đã xuất kích máy bay ngăn chặn máy bay Nga xâm phạm không phận nước này. Vấn đề này vượt qua giới hạn tranh cãi song phương khi NATO cũng đã vào cuộc. Dù Moscow tuyên bố, đây chỉ là một tai nạn và sẵn sàng đàm phán với Ankara để tránh hiểu lầm, Tổng thư ký NATO Stoltenberg vẫn tỏ ra nghi ngại và cho rằng, “đây không phải là sự việc ngẫu nhiên”.

Khả Anh