Nguyên Phó Bí thư phường "gom" tiền rồi bỏ trốn

Thứ ba, 03/11/2015 11:08

(Cadn.com.vn) - Không chỉ nhận tiền xin việc của nhiều người rồi không thực hiện, ông Nguyễn Văn Tùng (1953, trú số 82-Mạc Đĩnh Chi, TP Huế - nguyên Phó Bí thư P. Phú Cát, TP Huế) còn bị nhiều người tố cáo lừa bán đất "ảo" chiếm đoạt một số tiền lớn.

Chạy việc, bán đất ảo

Trong thời gian đảm nhận chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy P. Phú Cát, có mối quan hệ rộng, với ý định nảy sinh lừa đảo, đầu năm 2014, Nguyễn Văn Tùng đi đâu cũng "hét" có quen với cán bộ nên có thể lo được nhiều suất xin việc. Nhiều người biết ông Tùng có địa vị xã hội nên tin tưởng đưa cả trăm triệu đồng để nhờ xin việc làm cho con cái họ. Một bị hại ở P. Phú Hiệp (TP Huế), đưa cho Tùng nhiều lần với tổng số 170 triệu đồng, kể: "Tui có con gái học sư phạm, ra trường 2 năm mà vẫn không xin được nơi dạy nên nóng ruột lắm. Qua quen biết, tui nhờ ông Tùng giúp đỡ cho cháu thì ông Tùng bảo sẽ xin cho cháu vào dạy tại một trường cấp 2 ở trung tâm TP Huế chi phí 150 triệu đồng. Tui vay mượn đưa đủ số tiền cho ông Tùng nhưng chờ hoài con tui vẫn không được đi dạy. Sau đó, ông Tùng nói là đưa thêm 20 triệu đồng nữa mới xong việc. Thôi thì ráng, tui lại xoay xở để đưa cho ông Tùng nhưng rồi cháu vẫn không có việc làm. Sau này liên lạc với ông Tùng không được nên tui mới biết mình bị lừa".

Qua xác định ban đầu, từ tháng 6-2014 đến 4-2015, ông Tùng đã lừa nhiều người với số tiền hơn 770 triệu đồng, trong đó trường hợp nhiều nhất là 170 triệu đồng, trường hợp ít nhất là 100 triệu đồng. Theo các bị hại, ông Tùng nhận tiền và hứa sẽ xin cho con em họ vào dạy tại các trường học ở TP Huế. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền nhưng ông Tùng vẫn không xin việc, một số người thấy ông Tùng hẹn hoài nên đến gặp xin lấy tiền lại thì ông Tùng bảo "đã lo được nửa đường rồi, ráng chờ".

Ông Nguyễn Văn Phú - Bí thư Đảng ủy P. Phú Cát cho biết, trong suốt thời gian công tác tại phường, ông Tùng được đánh giá làm việc rất tốt và nhiệt tình. Ông Tùng không có biểu hiện gì bất thường nên trong cơ quan không ai hay biết chuyện ông nhận tiền của người này người khác, đến khi cơ quan CA gửi thông báo về sai phạm của ông Tùng thì phường mới biết. Cũng theo ông Nguyễn Văn Phú, đầu tháng 5-2015, ông Tùng làm đơn xin nghỉ việc với lý do sức khỏe yếu. Đến tháng 6-2015, ông Tùng được UBND TP Huế đồng ý cho nghỉ việc.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, Cơ quan CSĐT CA tỉnh TT-Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Tùng về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Cuối tháng 10-2015, Cơ quan CSĐT CA tỉnh TT-Huế phát lệnh truy nã toàn quốc đối với ông Nguyễn Văn Tùng.

Ngay sau khi biết CQĐT ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Tùng, một số nạn nhân khác tiếp tục gửi đơn đến cơ quan chức năng tố cáo ông lừa mua bán đất "ảo". Anh B., chủ một nhà hàng tại TP Huế cho biết: "Ông Tùng giới thiệu với tôi rằng ông có lô đất được Nhà nước ưu đãi cho mua làm nhà ở đường Trịnh Công Sơn. Sau khi được ông Tùng đưa về chỉ địa điểm lô đất, tôi đưa cho ông 595 triệu đồng để đặt cọc mua đất (lô đất 200m2, giá 5,5 triệu đồng/m2) để có chỗ mở quán. Tháng 7-2014, tôi đưa đủ tiền cho ông Tùng nhưng sau đó ông không hề đề cập đến việc chuyển đổi sổ đỏ cho tôi. Sau nhiều lần thất hẹn, tôi tìm ông Tùng để đòi lại tiền thì ông chỉ trả lại 50 triệu đồng".



Một số công văn, giấy tờ ông Tùng đưa cho bị hại để bán đất "ảo" có dấu hiệu bị làm giả.

Có dấu hiệu làm giả tài liệu, con dấu

Qua các giấy tờ ông Tùng đưa cho người dân để lừa bán đất mà bị hại cung cấp, cụ thể là Thông báo số 1423/UBND-TB ngày 15-11-2011, ký đóng dấu của ông Phan Trọng Vinh - Chủ tịch UBND TP Huế thời điểm năm 2011; phía trên góc trái thông báo là dòng chữ UBND tỉnh TT-Huế/UBND TP Huế. Nội dung thông báo là thực hiện chủ trương di dời giải tỏa, tái định cư khu vực bờ sông Hương để chỉnh trang đô thị TP Huế, căn cứ đề nghị xin cấp đất ở của ông Nguyễn Văn Tùng, UBND TP Huế bố trí cho ông Tùng 1 lô đất đôi (hơn 200m2) với giá ưu đãi 5,5 triệu đồng/m2 ở đường Trịnh Công Sơn. Ông Tùng sẽ được trả góp trong vòng 10 năm, còn lại phải đặt cọc 50% số tiền lô đất trên với trị giá 550 triệu đồng.

Tiếp đến là Thông báo số 423/HĐ-TB gửi ông Tùng của Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng, UBND TP Huế do ông Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng phòng Đền bù giải phóng mặt bằng TP Huế ký đóng dấu. Trong đó, nội dung thông báo ông Tùng đến nộp 20 triệu đồng phục vụ cho hệ thống nước, điện và đổ đất nâng nền lô đất được mua ưu đãi trên. Và phiếu thu của Hội đồng đền bù tái định cư về việc ông Tùng nộp 40 triệu đồng để san lấp mặt bằng lô đất của ông được mua ưu đãi...

Đối với những giấy tờ trên, ông Trương Đình Hạnh - Chánh Văn phòng UBND TP Huế cho biết: "Qua kiểm tra hệ thống lưu trữ và phần mềm quản lý văn bản của UBND TP từ trước đến nay, UBND TP không ban hành Thông báo số 1423/UBND-TB ngày 15-11-2011. Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP không ban hành Thông báo số 432/HĐ-TB ngày 15-5-2014. Đồng thời, từ trước đến nay Trung tâm Phát triển quỹ đất không có lãnh đạo, chuyên viên hoặc nhân viên hợp đồng có tên Nguyễn Minh Tuấn như Thông báo 432/HĐ-TB trên. Ngoài ra, Thông báo số 432/HĐ-TB ngày 15-5-2014 mà ông Tùng đưa cho nạn nhân không phải là của Trung tâm Phát triển quỹ đất ban hành".

 Theo ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế, đơn vị không có chủ trương cấp đất cho các đối tượng là cán bộ phường. Riêng ở phiếu thu tiền ghi của Hội đồng đền bù tái định cư thì không có cơ quan Nhà nước nào ghi dưới phiếu thu với phần "tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá, quý)". Như vậy, với các công văn, thông báo mà ông Tùng đưa cho một số nạn nhân để lừa lấy tiền mua bán đất có khả năng bị làm giả.

Hiện, cơ quan điều tra CA tỉnh TT-Huế đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ những sai phạm của ông Tùng.

H.Lan