Sẽ không có chiến tranh giữa Nga và NATO

Thứ ba, 30/09/2014 08:13

(Cadn.com.vn) - Tổng thống Mỹ Barack Obama loại trừ khả năng đối đầu quân sự giữa Nga và NATO về cuộc khủng hoảng Ukraine trong cuộc phỏng vấn với CBS hôm 29-9.

“Không, tôi không nghĩ rằng sẽ có cuộc đối đầu quân sự giữa NATO và Nga, mặc dù chúng tôi luôn nỗ lực tái đảm bảo, điều khoản 5 trong Hiệp ước NATO có ý nghĩa đúng như nội dung được đưa ra”, ông Obama tuyên bố.

Phát biểu trong chương trình “60 phút” của đài CBS, ông Obama cũng đề cập các cuộc đàm phán khí đốt giữa Nga, Ukraine và Liên minh Châu Âu (EU) và cho rằng, các cuộc đàm phán này có lợi cho việc giải quyết khủng hoảng chính trị tại Ukraine. Theo thỏa thuận sơ bộ, Nga và Ukraine có thể ký “gói mùa đông” về việc cung cấp khí đốt. Nói về IS, ông chủ Nhà Trắng thừa nhận đã đánh giá thấp mối đe dọa từ tổ chức này.

Cùng ngày, hãng RIA Novosti dẫn lời Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov tuyên bố, Nga tôn trọng những tiến bộ đạt được trong quá trình đàm phán 3 bên (liên quan thỏa thuận liên kết Ukraine-EU) song sẵn sàng đáp trả trong trường hợp có vi phạm.

A.Bình