Yếu tố quyết định thời điểm chấm dứt chiến sự Ukraine

Thứ sáu, 22/04/2022 14:04
Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin TASS hôm 21-4, Vụ trưởng Vụ Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) thuộc Bộ Ngoại giao Nga, ông Alexey Polishchuk, cho biết chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine sẽ kết thúc khi các mối đe dọa liên quan tới việc NATO lôi kéo Ukraine bị loại bỏ.
Một phụ nữ kéo người đàn ông bị thương trên đường phố Mariupol ngày 18-4. Ảnh: Reuters
Một phụ nữ kéo người đàn ông bị thương trên đường phố Mariupol ngày 18-4. Ảnh: Reuters

"Chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ kết thúc khi các nhiệm vụ của chiến dịch được hoàn thành, trong đó có việc bảo vệ những người dân ôn hòa ở vùng Donbass, phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine, cũng như loại bỏ các mối đe dọa từ lãnh thổ Ukraine nhằm vào Nga do nước này bị lôi kéo bởi các nước NATO", ông Polishchuk cho biết. Theo nhà ngoại giao Nga, chiến dịch quân sự tại Ukraine đang diễn ra theo đúng kế hoạch. "Tất cả các mục tiêu của chiến dịch sẽ đạt được", ông Polishchuk nhấn mạnh.

Đây là phát biểu mới nhất của giới chức Nga về mục tiêu chiến dịch quân sự ở Ukraine, kể từ khi quân đội nước này bắt đầu giai đoạn hai chiến dịch tại vùng Donbass. Trước đó, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, Denis Pushilin, nói rằng chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine sẽ tiếp tục cho đến khi Moscow đạt được tất cả mục tiêu. Ông nhấn mạnh đây là chiến dịch giải phóng DPR, vùng lãnh thổ tự xưng tại vùng Donbass, Đông Ukraine. Giới chức Donetsk tuyên bố có thể cân nhắc sáp nhập vào Nga.

Khi mở màn chiến dịch quân sự tại Ukraine vào cuối tháng 2, Nga đặt mục tiêu tấn công các cơ sở quân sự bằng vũ khí chính xác nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine. Cuối tháng 3, Nga bất ngờ thông báo đã hoàn tất mục tiêu giai đoạn một của chiến dịch và chuyển hướng tập trung sang "giải phóng" vùng ly khai Donbass. Trong cuộc họp hôm 20-4, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng "thảm kịch đang diễn ra ở Donbass" đã buộc Nga bắt đầu chiến dịch quân sự. "Chiến dịch này chủ yếu theo đuổi mục tiêu giúp đỡ những người dân ở Donbass", ông Putin nói, cam kết Nga sẽ hành động nhất quán và đảm bảo hòa bình lập lại ở Donbass. Quân đội Nga hiện đã kiểm soát thành phố Kreminna thuộc tỉnh Lugansk, đồng thời siết chặt vòng vây ở thành phố Mariupol, đông nam Ukraine.

Trong khi đó, Ukraine ngày 21-4 cũng đã nêu 3 điều kiện để rút quân khỏi "pháo đài" cuối cùng ở Mariupol. Tiểu đoàn Azov của Ukraine, bên đang cố thủ trong nhà máy luyện kim Azovstal ở Mariupol, đã nêu 3 điều kiện để lực lượng này rút khỏi cơ sở vốn bị Nga bao vây nhiều ngày qua. RT đưa tin, vào tối muộn 20-4 (giờ địa phương), Svyatoslav Palamar, phó chỉ huy tiểu đoàn Azov của Ukraine, đã đăng một bài phát biểu bằng video, tuyên bố rằng lực lượng này sẵn sàng rút khỏi nhà máy luyện kim Azovstal, Mariupol với sự hỗ trợ của "bên thứ 3". Tuy nhiên, ông Palamar không nêu rõ bên thứ 3 mà ông đề cập tới là bên nào.

Ngoài ra, ông đề nghị rằng, những quân nhân Ukraine rút khỏi nhà máy này phải được mang theo vũ khí cá nhân. Ông cũng yêu cầu việc sơ tán cả quân nhân Ukraine bị thương và những người đã tử trận. Ông Palamar cũng tuyên bố sẽ không đầu hàng lực lượng Nga hay lực lượng dân quân vùng ly khai Donetsk, các bên đã bao vây tiểu đoàn Azov nhiều ngày qua ở nhà máy Azovstal.

Phía Kiev tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Nga để giải quyết tình hình căng thẳng tại thành phố Mariupol, sau khi Nga liên tiếp đưa ra tối hậu thư. Theo Reuters, các nhà đàm phán cấp cao của Ukraine đã đề nghị tổ chức các cuộc đàm phán với Nga tại Mariupol mà không cần điều kiện đi kèm, nhằm sơ tán binh sĩ và dân thường khỏi thành phố cảng bị bao vây. "Có thể đàm phán. Không cần bất kỳ điều kiện nào. Chúng tôi sẵn sàng tổ chức "một vòng đàm phán đặc biệt" ngay tại Mariupol", nhà đàm phán Mykhailo Podolyak thông báo trên Twitter. Theo ông Podolyak, các cuộc đàm phán có thể diễn ra theo hình thức "1-1" hoặc "2-2" để "cứu quân đội, dân thường, trẻ em, những người còn sống, những người bị thương".

KHẢ ANH