Giữ gìn bản sắc, phát huy giá trị văn hóa thành phố anh hùng
Năm 2025 đánh dấu một cột mốc lịch sử quan trọng của thành phố đáng sống bên dòng sông Hàn thơ mộng - 50 năm kể từ ngày 29-3-1975, Đà Nẵng chính thức được giải phóng. Đây không chỉ là bước ngoặt quan trọng trong lịch sử Việt Nam mà còn mở ra một chương mới cho sự phát triển của Đà Nẵng. Từ một thành phố bị tàn phá bởi chiến tranh, Đà Nẵng đã vươn mình mạnh mẽ, không chỉ về kinh tế mà còn trở thành trung tâm văn hóa - du lịch hàng đầu của khu vực miền Trung và cả nước.

Hành trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa
Trong quá trình đổi mới và phát triển, Đà Nẵng không chỉ chú trọng đầu tư hạ tầng, hiện đại hóa đô thị mà còn đặc biệt quan tâm đến việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Thành phố cũng đã phát huy tốt giá trị các di tích, tạo thành những sản phẩm du lịch đặc trưng, khác biệt của thành phố. Theo đó, triển khai nhiều dự án bảo tồn các di tích lịch sử như Thành Điện Hải, Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn, Hải Vân Quan, Chăm Phong Lệ… đồng thời khôi phục các làng nghề truyền thống như làng nghề nước mắm Nam Ô, nghề làm bánh khô mè Cẩm Lệ, nghề làm bánh tráng Túy Loan, điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước, làng chiếu Cẩm Nê… Bên cạnh đó, các lễ hội văn hóa đặc sắc như Lễ hội Quán Thế Âm, Lễ hội Cầu Ngư, cùng với những sự kiện nghệ thuật hiện đại như Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF), Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF) đã góp phần làm phong phú đời sống văn hóa của người dân và thu hút du khách quốc tế.
Theo ông Huỳnh Văn Phương- Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP Đà Nẵng, hành trình nửa thế kỷ, nắm bắt xu thế hội nhập, Đà Nẵng đã đầu tư xây dựng nhiều thiết chế văn hóa hiện đại như: Nhà hát Trưng Vương, Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Công viên APEC, Nhà trưng bày Hoàng Sa, Cung văn hóa thiếu nhi, Cung thể thao Tiên Sơn, Trung tâm hành chính thành phố; hay những cây cầu tạo nên thương hiệu của Đà Nẵng, như: Cầu Sông Hàn, Cầu Rồng, Cầu Trần Thị Lý, Cầu Thuận Phước… Các công trình này không chỉ phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật, bảo tồn giá trị lịch sử mà còn trở thành điểm nhấn kiến trúc, góp phần kiến tạo hình ảnh một Đà Nẵng năng động, sáng tạo, hội nhập, còn là một thành phố thân thiện, đáng đến và đáng sống.
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi khẳng định: "50 năm - một chặng đường, TP Đà Nẵng đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, vươn mình phát triển mạnh mẽ. Từ một đô thị nhỏ, Đà Nẵng đã trở thành một trong những trung tâm kinh tế - văn hóa - xã hội và du lịch hàng đầu của Việt Nam".
Dấu ấn 50 năm phát triển mạnh mẽ
Trong suốt 50 năm qua, Đà Nẵng đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với sự phát triển không ngừng về hạ tầng đô thị, văn hóa, nghệ thuật và kiến trúc. Nhờ vào sự nỗ lực của các thế hệ lãnh đạo, sự ủng hộ của người dân, thành phố đã từng bước chuyển mình, trở thành một đô thị văn minh, hiện đại nhưng vẫn giữ được hồn cốt truyền thống. Những con đường rộng mở, những công trình mang tầm vóc quốc tế, những sự kiện văn hóa nghệ thuật đa sắc màu đã tạo nên diện mạo một Đà Nẵng vừa rực rỡ, vừa thân thiện và gần gũi.
Dưới góc nhìn của một nhà lãnh đạo trong lĩnh vực văn hóa, một nhà nghiên cứu, một nghệ sĩ tài hoa, cũng như tâm huyết với những giá trị văn hóa, lịch sử của mảnh đất Đà Nẵng anh hùng, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Đà Nẵng, NSND Huỳnh Văn Hùng nhận định: "Sau nửa thế kỷ kể từ ngày giải phóng, Đà Nẵng không chỉ phát triển về mặt kinh tế mà còn ghi dấu ấn sâu sắc về văn hóa. Chúng ta đã bảo tồn và phát huy những giá trị cốt lõi của thành phố, tạo ra một bản sắc độc đáo vừa truyền thống, vừa hiện đại".
"Sự phát triển văn hóa của Đà Nẵng là một quá trình chuyển mình mạnh mẽ. Thành phố đã từng bước hình thành một nền văn hóa hiện đại, đa dạng nhưng vẫn gìn giữ những giá trị truyền thống, tạo nên một Đà Nẵng vừa năng động, vừa giàu bản sắc - một điểm sáng về văn hóa của miền Trung và cả nước", NSND Huỳnh Văn Hùng nói thêm.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức văn học nghệ thuật thành phố, ông Nguyễn Nho Khiêm, cũng chia sẻ: "50 năm qua, kể từ ngày giải phóng, Đà Nẵng đã vươn mình từ một thành phố chịu nhiều đau thương, mất mát trong chiến tranh, trở thành một đô thị hiện đại, năng động và giàu bản sắc. Sự phát triển đó không chỉ thể hiện qua những công trình kiến trúc đồ sộ, những con đường rộng lớn, hay những khu đô thị sầm uất, mà còn được phản ánh qua những tác phẩm hội họa, điêu khắc, nhiếp ảnh và kiến trúc đầy sáng tạo".
Phát triển văn hóa, thiết chế và đời sống tinh thần trên nền tảng thành phố "5 không, 3 có", "thành phố 4 an"
Đà Nẵng luôn chú trọng phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống người dân và đảm bảo an sinh xã hội. Nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức, giáo dục kỹ năng sống, ý thức cá nhân đáp ứng yêu cầu của kinh tế tri thức, xã hội học tập và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Việc xây dựng con người và môi trường văn hóa lành mạnh được thành phố xác định là một trong những yếu tố bảo đảm sự phát triển bền vững và thắng lợi trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và phát triển văn hóa của thành phố.
Thời gian qua, Đà Nẵng đã và đang phát triển dựa trên nền tảng đô thị hiện đại với chính sách "5 không, 3 có" và "thành phố 4 an". Các chính sách này không chỉ giúp thành phố duy trì một môi trường sống trong lành, an toàn mà còn tạo tiền đề vững chắc để phát triển văn hóa, thiết chế và đời sống tinh thần của người dân, tạo nên một xã hội nhân văn, môi trường sống tốt đẹp và lành mạnh. Đáng nói, chất lượng sống người dân được nâng cao, an ninh trật tự đảm bảo, cơ sở hạ tầng văn hóa ngày càng được đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động văn hóa, thể thao và giải trí, nếp sống văn minh đô thị dần được hình thành, góp phần xây dựng một cộng đồng an toàn, thân thiện.
Sau 50 năm, sự thay đổi và phát triển của các thiết chế văn hóa đã mang lại những chuyển biến tích cực trong đời sống nhân dân. Các trung tâm văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, khu tiện ích ngày càng khang trang, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức thường xuyên, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho mọi người… Bác Hoàng Viết Sơn (trú quận Cẩm Lệ) vui mừng chia sẻ: "Ngày xưa, điều kiện còn thiếu thốn, nhưng nay ai cũng có cơ hội tiếp cận với tri thức, văn hóa, giải trí. Thấy quê hương đổi thay từng ngày, tôi thật sự rất hài lòng và tự hào".
THANH HOA
Dòng sự kiện:50 năm thống nhất đất nước
Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng kỷ niệm 50 năm Ngày phát sóng chương trình đầu tiên
Hòa trong dòng chảy tháng Ba
Hoành tráng chương trình nghệ thuật đặc biệt “Những nhịp cầu vươn tới tương lai”
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm 2 dự án quan trọng của Đà Nẵng
Kỷ niệm trọng thể 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ Đà Nẵng (28/3/1930 - 28/3/2025) và 50 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 - 29/3/2025)