Nga dọa trả đũa phương Tây

Thứ ba, 09/09/2014 07:27

(Cadn.com.vn) - Thủ tướng Nga cho rằng, các biện pháp trừng phạt của Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) nhắm vào Moscow thật là “ngu ngốc”.

Nga tăng thẩm quyền Bộ Quốc phòng

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 8-9 thông qua những thay đổi về cơ cấu các bộ của chính phủ, theo đó sẽ tăng thẩm quyền của Bộ Quốc phòng và giải thể Cơ quan phụ trách các hợp đồng quốc phòng (Rosoboronzakaz) và Cơ quan phụ trách chuyển giao vũ khí (Rosoboronpostavki). Theo Itar-Tass, ông Putin cũng phê chuẩn quyết định giải thể Bộ Phát triển khu vực và các chức năng của bộ này dự kiến sẽ được phân đều cho một số bộ khác.

Moscow ngày 8-9 cảnh báo sẽ đáp trả “không tương xứng” đối với bất cứ biện pháp trừng phạt mới nào, kể cả đóng cửa không phận Nga, nếu các đối tác phương Tây “tiếp tục kích động sử dụng vũ lực trong các mối quan hệ quốc tế”.

Reuters dẫn lời Thủ tướng Dmitry Medvedev trả lời phỏng vấn tờ Vedomosti nói rõ: “Nếu các biện pháp trừng phạt nhằm vào lĩnh vực năng lượng hay siết chặt hạn chế đối với lĩnh vực tài chính, chúng tôi phải đáp trả một cách không tương xứng”.

Ông Medvedev đồng thời công bố thêm các hãng hàng không của “các quốc gia thân thiện” được phép bay qua Nga và cho rằng, các hãng hàng không phương Tây nào đó có thể bị phá sản trong trường hợp bị cấm sử dụng không phận của Nga. “Nhưng đây là lựa chọn cuối cùng. Tôi chỉ muốn các đối tác nhận ra vấn đề tại thời điểm nhất định... các biện pháp trừng phạt không giúp thiết lập hòa bình ở Ukraine”, ông Medvedev nhấn mạnh.

Cáo buộc phương Tây gây tổn hại cho nền kinh tế Nga bằng cách kích hoạt một số đợt cấm vận “ngu ngốc”, Thủ tướng Medvedev nhấn mạnh niềm tin rằng, Moscow chiếm được vùng đất cao hơn trong cuộc đối đầu tồi tệ nhất kể từ khi Chiến tranh Lạnh với phương Tây. “Nga có thể quá kiên nhẫn để đối phó với lệnh trừng phạt áp đặt cho đến nay của Mỹ và EU về vai trò của Moscow ở đông Ukraine”, ông Medvedev nói với nhật báo Vedomosti. Nhưng sai lầm đó sẽ không thể lặp đi lặp lại.

Theo Thủ tướng Medvedev, các biện pháp trừng phạt không thể giải quyết khủng hoảng Ukraine đồng thời cho rằng, tất cả các bên cần nắm bắt các đề xuất về kế hoạch hòa bình của Tổng thống Vladimir Putin, theo đó sẽ để phe nổi dậy kiểm soát các khu vực rộng lớn ở đông Ukraine. “Đây là thời điểm hướng đến công việc tinh tế hơn nhằm đạt nền hòa bình bền vững. Tôi hy vọng rằng những nỗ lực này sẽ thành công”, Thủ tướng Nga bày tỏ.

EU tiếp tục nhắm mục tiêu trừng phạt ngành năng lượng chủ chốt của Nga, trong đó có tập đoàn Gazprom.  Ảnh: Reuters

EU nhất trí về biện pháp trừng phạt kinh tế mới nhằm vào Nga, bao gồm cả Cty dầu mỏ hàng đầu Rosneft và các đơn vị của nhà sản xuất khí đốt Gazprom, vốn dự kiến có hiệu lực từ ngày 8-9 (giờ địa phương). Tuy nhiên, liên minh này tuyên bố có thể hoãn thực thi lệnh cấm nhằm “giúp” Moscow có cơ hội chứng minh họ đang giải quyết cuộc xung đột giết chết gần 3.000 người. Nhưng thực tế cho thấy, khả năng duy trì lệnh ngừng bắn vốn được nhất trí hôm 5-9 là rất khó khi vừa được thử nghiệm qua các trận chiến bùng phát đẫm máu ở đông Ukraine tối 6-9.

Trước tình hình này, Thủ tướng Medvedev tuyên bố, Moscow sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo cho đông Ukraine, song nhấn mạnh “trách nhiệm khôi phục các tòa nhà, nhà máy và cơ sở hạ tầng bị tàn phá là thuộc về Kiev nếu họ cho rằng các khu vực đó là một phần lãnh thổ của Ukraine”. Ngoài ra, Thủ tướng Nga còn nêu rõ, những kẻ đưa ra quyết định sử dụng pháo binh, xe tăng và máy bay quân sự tấn công vào chính công dân cần nhận ra rằng họ sẽ phải trả “cái giá kinh tế rất đắt”.

Nga chi khoảng 1 tỷ ruble (27 triệu USD) hỗ trợ nơi ở cho người tị nạn Ukraine trên lãnh thổ nước này mặc dù ông Medvedev thừa nhận, nền kinh tế đang gặp vấn đề, và tăng trưởng chỉ sẽ đạt 0,5% “hoặc có thể nhiều hơn một chút”. Nhưng lệnh cấm nhập thực phẩm của Nga nhằm vào EU, Mỹ, Canada và Na Uy sẽ giúp thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong nước bằng cách buộc người tiêu dùng phải chú ý đến sản phẩm của Nga và giúp nông dân hiện đại hóa công nghệ hơn.

Khả Anh