Những “cô dâu thánh chiến”

Thứ tư, 03/12/2014 09:24

(Cadn.com.vn) - Lãng mạn, mong muốn thoát khỏi cuộc sống trần tục ở phương Tây cộng với chiến dịch truyền thông xã hội mạnh mẽ, một số phụ nữ Hồi giáo sinh sống ở các nước phương Tây đi đến các vùng lãnh thổ do nhóm IS kiểm soát và “làm dâu xứ người”.

Tuần trước, người đứng đầu cơ quan an ninh Đức Hans-Georg Maassen nói với NBC News, số phụ nữ Đức và các nước phương Tây đi đến các vùng lãnh thổ do IS kiểm soát “tăng đáng kể” trong vài tháng qua, đặc biệt là khi so sánh với phong trào phụ nữ đối với các vùng chiến tranh Trung Đông trong quá khứ.

Theo ông Maassen, “lãng mạn một cách mù quáng” là nguyên nhân khiến những phụ nữ này quyết định rời bỏ nhà cửa “để trở thành người vợ thứ hai hoặc thứ ba” của chiến binh Hồi giáo.

Chiến lược tìm kiếm từ phương Tây...

Trong bài báo đăng trên tờ National Post, Abbee Corb của Viện Nghiên cứu Cực đoan và An ninh cho rằng, IS tích cực “tuyển dụng tại Canada” và “chúng đang tìm kiếm các cô gái”. IS đặc biệt muốn tìm kiếm những người “có khả năng thể hiện bản thân vì chúng muốn lợi dụng họ lôi kéo các chàng trai trẻ tuổi tham gia”, ông Corb giải thích. Các chuyên gia chống cực đoan của Áo cũng đang phải đấu tranh với vấn đề này.

Giới phân tích cho rằng, những phụ nữ trẻ “muốn phiêu lưu giống như những người đàn ông trẻ tuổi” và phương tiện truyền thông xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc tuyển dụng. Theo bà Smith, nhiều phụ nữ hy vọng đến những khu vực này để tìm tình yêu mới. Nhưng hệ tư tưởng bảo thủ Salafi của IS buộc phần lớn họ ở nhà và đóng vai trò là các bà nội trợ và sinh con “vì lợi ích của Thánh Allah”.

IS chủ động sử dụng phụ nữ, kể cả những người đã chuyển tới vùng lãnh thổ do IS kiểm soát, như “công cụ tuyển dụng mềm” tương tự như các chiến dịch tuyên truyền từng được sử dụng trong Thế chiến I. Những phụ nữ này sẽ sử dụng ngôn ngữ để kích động những người hồi giáo ở Anh gia nhập các nhóm phiến quân ở Syria và Iraq.

Ngày càng có nhiều phụ nữ Hồi giáo phương Tây đi đến các vùng lãnh thổ do IS kiểm soát. Ảnh: Sputnik

... Và tuyên truyền qua mạng xã hội

Chiến dịch tuyên truyền IS cũng bao gồm việc sử dụng các trang mạng xã hội của những người phụ nữ chuyển đến sống ở các vùng lãnh thổ do IS kiểm soát. Những phụ nữ này sẽ đưa ra lời khuyên đối với chị em của họ, người vẫn còn sống ở phương Tây, giải thích lý do đằng sau quyết định, điều kiện sống, cũng như tư vấn cho những người dự định thực hiện chuyến đi trong tương lai.

Hồi đầu tháng này, tờ Daily Mail đăng câu chuyện của Aqsa Mahmood, phụ nữ Hồi giáo sinh ra ở Anh, người đến khu vực xung đột. Bố mẹ Aqsa thực sự buồn và thất vọng về cô. Họ nói rằng, “lời khuyên tốt nhất của gia đình hiện nay đối với Aqsa là cô không nên lôi kéo các thanh niên Hồi giáo, bởi điều này đồng nghĩa với việc đưa ra một án tử hình đối với họ”.

Kênh truyền thanh Free Europe tuần trước trích đăng blog của những phụ nữ đi đến các khu vực do IS kiểm soát, để lộ những thử thách và đau khổ, cũng như chủ nghĩa cực đoan đã thấm nhuần trong họ. Umm al-Khattab Britaniyyaa, một phụ nữ Anh kết hôn với phần tử IS người Thụy Điển, bị giết trong khi chiến đấu, viết trên blog của mình rằng cô “rất hạnh phúc” sau khi biết chồng mình bị giết, tin rằng, y trở thành một Shaheed (người tử vì đạo) và đến được thế giới Akhirah.

Free Europe cũng tiết lộ những nỗ lực IS nhằm đưa những người nước ngoài được tuyển dụng vào lãnh thổ họ. Umm Khattab giải thích rằng, IS có một nhóm luật sư giúp đỡ để đảm bảo rằng những phụ nữ này dễ dàng đến khu vực của họ, và sau đó nhóm phiến quân cấp nhà ở, cùng với các tiện nghi như dụng cụ nấu ăn và tạp phẩm cho những phụ nữ này.

Hiện vẫn chưa rõ chính quyền các nước sẽ chiến đấu thế nào với hiện tượng “cô dâu thánh chiến”, những phụ nữ trở về từ các vùng lãnh thổ IS trong tương lai, bởi sự đa dạng về động cơ, các vấn đề tâm lý, tư tưởng và tôn giáo xung quanh vấn đề nhạy cảm chưa từng thấy này.

An Bình
(Theo Sputnik)