Thiếu hụt pháo binh, Ukraine phải giảm nhịp cuộc phản công
Đài Sputnik dẫn lời ông Zelensky trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ ngày 5-7 cho biết, việc thiếu hụt các đơn vị pháo binh khiến cho lực lượng vũ trang Ukraine khó có khả năng tấn công tất cả các mục tiêu dự định và điều này cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho cuộc phản công bị chậm lại. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng bày tỏ mong muốn Mỹ cung cấp cho nước này hệ thống tên lửa tầm xa ATACMS, đồng thời kêu gọi NATO đưa ra thông báo liên quan tới nguyện vọng của Ukraine gia nhập liên minh quân sự này.
Ukraine đã phát động cuộc phản công từ đầu tháng 6 sau nhiều lần trì hoãn. Bộ Quốc phòng Nga nhiều lần nói rằng quân đội Ukraine đang cố gắng tiến công ở các hướng Nam Donetsk, Artemovsk và Zaporozhye, nhưng không thành công. Hồi cuối tháng 6, Tổng thống Zelensky cũng từng thừa nhận cuộc phản công đang diễn ra "chậm hơn mong muốn" nhưng Kiev sẽ không bị áp lực phải tăng tốc trong bối cảnh quân đội của họ phải tiến qua các bãi mìn nguy hiểm. Ukraine cho biết cuộc phản công của họ đến nay đã giành lại 8 ngôi làng, nhưng các lực lượng của Kiev vẫn chưa tiến đến các tuyến phòng thủ chính mà Nga đã có nhiều tháng để chuẩn bị. Kiev được cho là đã bố trí 12 lữ đoàn với hàng nghìn quân mỗi lữ đoàn cho cuộc tấn công, hầu hết trong số đó vẫn chưa tham gia chiến đấu. Trong khi đó, Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, Tướng Valery Zaluzhny, đã nói với truyền thông phương Tây rằng Kiev sẽ không thể tiếp tục tiến hành một cuộc tấn công nếu không được viện trợ thêm đạn dược và máy bay từ NATO.
T.N
Dòng sự kiện:Cuộc xung đột Nga-Ukraine
Nga - Ukraine tạm ngừng tập kích, Mỹ nỗ lực thúc đẩy ngoại giao
Ukraine cảnh báo ICAO, Nga đáp trả cứng rắn về an toàn không phận
Điện Kremlin phát thông điệp cứng rắn về khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ - Ukraine
Hàng chục người thương vong trong vụ nổ tại trung tâm thủ đô Moscow
Ông Trump hối thúc Tổng thống Zelensky sớm chấm dứt xung đột Ukraine
