Triều Tiên phóng vệ tinh thất bại

Thứ năm, 01/06/2023 11:50
Triều Tiên sáng 31-5 thừa nhận phóng vệ tinh thất bại, song đang cố gắng tìm ra nguyên nhân vụ việc để chuẩn bị tốt hơn cho một vụ phóng khác trong tương lai.
Người dân ở Seoul xem một vụ phóng vệ tinh vũ trụ của Triều Tiên qua truyền hình. Ảnh: AP
Người dân ở Seoul xem một vụ phóng vệ tinh vũ trụ của Triều Tiên qua truyền hình. Ảnh: AP

Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) cho biết, Cơ quan Phát triển Hàng không Vũ trụ quốc gia (NADA) của nước này đã phóng vệ tinh dã quân sự Malligyong-1, gắn trên tên lửa đẩy kiểu mới Chollima-1, tại Bãi phóng Vệ tinh Sohae của tỉnh Bắc Pyongan lúc 6 giờ 27 sáng nay theo đúng kế hoạch đã định.

Tuy nhiên, tên lửa đẩy Chollima-1 đã rơi xuống vùng biển phía Tây bán đảo Triều Tiên sau khi bị mất động lực do sự cố khởi động bất thường của động cơ 2 tầng trong lúc đang bay một cách bình thường. Nguyên nhân thất bại ban đầu được xác định là do độ ổn định thấp của hệ thống động cơ mới được áp dụng cho tên lửa đẩy Chollima-1 và đặc tính không ổn định của nhiên liệu được sử dụng. Các chuyên gia và kỹ sư đang tìm hiểu kỹ nguyên nhân dẫn tới vấn đề này, tìm cách thực hiện các biện pháp khoa học và công nghệ khắc phục khẩn cấp, để tiến hành vụ phóng thứ hai sớm nhất có thể.

Hàn Quốc, Nhật Bản báo động

Trước đó, quân đội Hàn Quốc cho biết Bình Nhưỡng đã bắn một "phương tiện phóng không gian", gây ra cảnh báo khẩn cấp ở Seoul và Nhật Bản.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết vụ phóng xảy ra vào khoảng 6 giờ 29 ngày 31-5. Hai phút sau, còi báo động không kích vang lên ở Seoul và một phút sau đó, một tin nhắn văn bản được gửi đi kêu gọi người dân "chuẩn bị sơ tán và cho phép trẻ em và người già di tản trước". Sau đó, một tin nhắn khác lúc 6 giờ 41 nói rằng các cảnh báo đã được gửi đi do lỗi. Trong khi đó, Nhật Bản xác định vụ phóng diễn ra vào 6 giờ 28 và bị rơi lúc 6 giờ 35, tức 7 phút sau khi phóng.

Quân đội Hàn Quốc sau đó đã tiến hành trục vớt các mảnh vỡ để tiến hành phân tích, đồng thời công bố những hình ảnh một phần của một vệ tinh do thám của Triều Tiên, bị rơi ngay sau khi phóng do trục trặc tên lửa đẩy. Những hình ảnh về vật thể mà quân đội Hàn Quốc trục vớt được ở vùng biển cách đảo Eocheong 200 km về phía Tây cho thấy một cấu trúc kim loại giống như cái thùng lớn cùng một số ống và dây điện ở phía dưới.

Dư luận quốc tế

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã lên án vụ phóng vệ tinh quân sự của Triều Tiên vào sáng 31-5, tuyên bố bất kỳ vụ phóng nào của Triều Tiên sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo đều vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an.

Trước đó cùng ngày, các đặc phái viên hàng đầu của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã điện đàm "lên án mạnh mẽ" vụ phóng này là "hành động vi phạm luật pháp quốc tế, đe dọa hòa bình và ổn định của cộng đồng quốc tế. Bộ Ngoại giao Nhật Bản dẫn nội dung cuộc điện đàm ba bên với Hàn Quốc và Mỹ cho biết ba nước đang duy trì cảnh giác cao độ và đặt trong tình trạng khẩn cấp, đồng thời lên án vụ phóng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên vào sáng 31-5. Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno tuyên bố vụ phóng một "tên lửa đạn đạo" của Triều Tiên vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Theo Reuters, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adam Hodge cho biết, Nhà Trắng đã lên án vụ phóng vệ tinh sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên và đang phối hợp với các đồng minh đánh giá tình hình.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Matsuno Hirokazu cho biết Tokyo đã trao công hàm phản đối Triều Tiên thông qua các kênh ngoại giao ở Bắc Kinh. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada tuyên bố sẽ duy trì các hệ thống phòng thủ tên lửa của nước này ở tình trạng báo động như trong thời điểm Triều Tiên tiến hành vụ phóng vệ tinh.

* Hãng thông tấn Yonhap dẫn nhận định của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên có thể tiến hành một vụ phóng vệ tinh quân sự khác trong khoảng thời gian mà Bình Nhưỡng công bố trước đó, từ ngày 31-5 đến ngày 11-6.

AN BÌNH