Ukraine sẽ xây dựng hàng rào phòng thủ tại miền đông

Thứ ba, 23/09/2014 06:58

(Cadn.com.vn) - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 22-9 cho biết sẽ xây dựng một tuyến phòng thủ và kiểm soát biên giới xung quanh các khu vực có vị trí đặc biệt ở miền đông.

RIA Novosstia dẫn lời ông Poroshenko cho biết: “Những nơi này sẽ có lính biên phòng tuần tra và chuẩn bị các kỹ thuật thích hợp, hỗ trợ kỹ thuật và pháp lý cho việc này”. Theo tổng thống, đây là bước đi cần thiết để bảo vệ phần còn lại của lãnh thổ Ukraine khỏi sự lây lan của các cuộc xung đột.

Trước đó, trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình quốc gia, ông Poroshenko nêu rõ: “Chúng ta cần phải sẵn sàng bảo vệ đất nước nếu thỏa thuận hòa bình thất bại. Chúng ta cần gia cố đường biên giới phòng thủ và củng cố quân đội”.

Ông còn cho biết đã nhận được mọi trang thiết bị quân sự cần thiết từ Mỹ và phương Tây. “Chúng tôi đã nhận được tất cả những gì cần thiết - thiết bị tình báo, các hệ thống rađa, giám sát và các thiết bị khác, vốn sẽ giúp các vũ khí của chúng tôi hiện đại và hiệu quả hơn hàng chục lần”, ông nói.

A.Bình