(Cadn.com.vn) - Nông Sơn những ngày tháng 7-2014 rộn rã khác thường. 40 năm như đang dồn lại trong những ngày này. Màu cờ, băng rôn đỏ, màu xanh thẳm của các ngọn núi Nông Sơn sau những cơn mưa mát lành và màu áo lính bên những ngôi nhà mới xây làm cho Nông Sơn như đẹp và thiêng liêng hơn bao giờ hết.
Kể từ chuyến đi của Trung tướng Lê Chiêm, Tư lệnh Quân khu 5 về thăm Nông Sơn và phối hợp với huyện tổ chức các hoạt động tình nghĩa, 3 tháng nay đâu đâu cũng thấy bộ đội về giúp dân làm nhà, phát quà, khám bệnh. Sư đoàn 2, Bộ CHQS Quảng Nam, Lữ đoàn Công binh 270, Lữ đoàn Tăng - Thiết Giáp 574, Công ty Xây lắp Thành An 96 và 4 cơ quan Quân khu 5 đã cử lực lượng về trực tiếp xây dựng hoặc giám sát xây dựng 10 ngôi nhà tình nghĩa (kinh phí 70 triệu đồng/nhà) cho đồng bào Nông Sơn. Bộ Tư lệnh Quân khu tặng 7 sổ tiết kiệm, mỗi sổ 10 triệu đồng cho 7 bà mẹ VNAH.
 |
Đại tá Hà Huy Long, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 với địa phương và gia đình anh Nguyễn Hồng Hai trước căn nhà tình nghĩa |
Các đơn vị tặng 160 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho các gia đình chính sách. Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Vạn Tường, Trung tâm xử lý Bom mìn và môi trường tặng 30 suất, mỗi suất 5 triệu đồng cho các cháu học sinh nghèo học giỏi. Bệnh viện QY 17 phối hợp với Trung tâm y tế H. Nông Sơn, Trạm y tế xã Quế Lâm khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân trong huyện.
Chủ tịch UBND H. Nông Sơn Huỳnh Tấn Triều đã nói với Thiếu tướng Đoàn Kiểu, Phó Tư lệnh Quân khu: "Dù huyện đã thay da đổi thịt rất nhiều sau giải phóng và hơn 5 năm tách ra từ H. Quế Sơn nhưng vẫn còn nhiều đối tượng chính sách khó khăn về nhà ở. 40 năm trước bộ đội Quân khu 5 đã về giải phóng Nông Sơn, nay lại sát cánh cùng nhân dân, chúng tôi rất cảm kích". Còn Bí thư Đảng ủy xã Quế Phước Nguyễn Nam Tư nói: "Quế Phước biết ơn Lữ đoàn Công binh 270 nhiều lắm".
Nằm trong chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 40 năm chiến thắng Nông Sơn- Trung Phước (18-7), bộ đội Công binh 270 đã tham gia giúp xã xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo, làm đường dân sinh, đường tránh lũ, tặng quà cho nhiều đối tượng chính sách. Những tình cảm sâu nặng này giúp cho xã miền núi nghèo Quế Phước thêm nguồn động lực để hoàn thành chương trình nông thôn mới, "sánh vai" với các xã bạn như Bí thư Đảng ủy Nguyễn Nam Tư khẳng định.
 |
Đại tá Nguyễn Hữu Bình và bác sĩ Bệnh viện quân y 17 khám bệnh cho nhân dân Nông Sơn. |
Với anh Nguyễn Hồng Hai là cựu chiến binh đã từng chiến đấu ở chiến trường K thì ngôi nhà mới Lữ đoàn 270 làm tặng anh như một giấc mơ... Xuất ngũ về quê, con đông, đất sản xuất ít, đời sống rất khó khăn. Mấy năm gần đây tai họa liên tục ập đến. Vợ anh bị u xương phải cắt tháo cánh tay phải. Hai đứa con thì bị tai nạn giao thông. Lo chạy chữa cho vợ con, kinh tế càng kiệt quệ. Ngôi nhà trống trước trống sau, mưa dột gió lùa, vẫn không có điều kiện xây mới. Ngoài kinh phí 70 triệu đồng từ quỹ tình nghĩa của Quân khu, gia đình và bà con trong họ hàng đã góp thêm vào 50 triệu đồng. Hai tháng ròng, 110 công của bộ đội đã làm nên ngôi nhà xinh xắn, rộng 52,5 m2, có 2 phòng ở, một phòng khách đã được xây mới trên nền đất cao ráo.
Đại tá Nguyễn Hữu Bình, Giám đốc Bệnh viện Quân y 17 trực tiếp về cùng bác sĩ, nhân viên bệnh viện khám chữa bệnh cho nhân dân. Tri ân các địa phương căn cứ kháng chiến đã là việc làm thường xuyên của Bệnh viện. Từ Ba Tơ, Lý Sơn (Quảng Ngãi) nay đây, các bác sĩ thêm ấm lòng khi đồng bào tin tưởng đến khám bệnh và nhận thuốc rất đông. Gặp ở Nông Sơn còn có nhiều chỉ huy đơn vị: Thiếu tướng Nguyễn Đức Liên, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Đại tá Lê Quang Trình, Chính ủy Cục Hậu cần, Thượng tá Đoàn Văn Nhất, Phó Chính ủy Sư đoàn 2...
Tháng 7, thung lũng Nông Sơn như đang sống lại khí thế hào hùng 40 năm trước. Khí thế của những bước chân người lính năm xưa nay lại trở về.
Hồng Vân
Ngày 18-7, H. Nông Sơn long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Nông Sơn - Trung Phước (18-7-1974 - 18-7-2014) và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch Nước tặng. Phó Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lẵng hoa và điện chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân H. Nông Sơn nhân sự kiện này. Vào lúc 0 giờ 15 ngày 18-7-1974, Đại đội 2, Tiểu đoàn 15 Công binh thuộc Sư đoàn 2 nổ mìn phát lệnh tiến công chung bằng việc tiêu diệt chốt điểm Cà Tang. Đến 17 giờ 5 phút cùng ngày, quân ta làm chủ hoàn toàn cứ điểm Nông Sơn - Trung Phước, giải phóng hoàn toàn H. Nông Sơn, đập tan "cánh cửa thép" tuyến phòng thủ phía Tây Nam của địch. Chiến thắng Nông Sơn - Trung Phước cùng với các chiến thắng khác trên toàn chiến trường Quân khu V đã mở ra một triển vọng to lớn để Khu ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu V có cơ sở đề xuất với Bộ Chính trị cho chủ trương, kế hoạch mở các chiến dịch quân sự giải phóng Tây Nguyên và Đà Nẵng, tiến đến giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Th. Hà |