Ngày 14-6, Tập đoàn Công nghiệp Hàng không vũ trụ Israel, nhà sản xuất máy bay không người lái Heron TP, cho biết, Đức nhất trí một thỏa thuận kéo dài 9 năm trị giá hơn nửa tỷ USD để thuê các máy bay không người lái do thám quân sự có khả năng trang bị tên lửa của Israel.
Gã khổng lồ hàng không vũ trụ Airbus của Châu Âu, thay mặt Bộ Quốc phòng Đức ký thỏa thuận trị giá 600 triệu USD, sẽ bảo dưỡng và cung cấp hỗ trợ hoạt động cho các máy bay không người lái Heron TP. Một quan chức giấu tên của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không vũ trụ Israel cho biết, thỏa thuận này sẽ gồm 5 máy bay không người lái. Quân đội Đức hiện đang sử dụng máy bay không người lái Heron 1 của Israel tại Afghanistan và Mali. Dự kiến, loại máy bay không người lái phiên bản tiên tiến hơn Heron TP sẽ được thay thế các mẫu cũ.
T.NGUYÊN