Các nhà phân tích cho rằng, chiến lược “áp lực tối đa” của Mỹ đối với Triều Tiên có thể bị suy yếu vì những nỗ lực cải thiện quan hệ với Trung Quốc của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

|
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và phu nhân Ri Son-ju trong chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 7 đến 10-1. Ảnh: AP |
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và phu nhân Ri Son-ju đang có chuyến thăm bất ngờ đến Trung Quốc, chỉ vài ngày sau khi ông cảnh báo Bình Nhưỡng có thể đi theo lộ trình thay thế nếu Mỹ không nới lỏng trừng phạt và sức ép đối với quốc gia Đông Bắc Á này.
Truyền thông Trung Quốc ngày 8-1 đã xác nhận chuyến thăm của ông Kim Jong-un sau khi truyền thông Hàn Quốc đưa tin về một chuyến tàu đặc biệt chở quan chức cấp cao Triều Tiên đã đi vào Trung Quốc vào ngày 6-1. Đây là chuyến thăm lần thứ 4 của nhà lãnh đạo Triều Tiên đến Trung Quốc, khiến bùng lên nhiều đồn đoán về mục đích thật sự của ông Kim Jong-Un trong chuyến đi này.
Bàn về hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần II?
Giới phân tích cho rằng, đây là động thái báo trước về một hội nghị thượng đỉnh mới giữa Mỹ - Triều. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia phân tích cho rằng, đây cũng có thể là chuyến đi để gây áp lực nhằm vào Tổng thống Mỹ Donald Trump khi các cuộc đàm phán giữa Bình Nhưỡng và Washington đang rơi vào bế tắc.
Các cuộc thảo luận giữa Bình Nhưỡng và Washington về kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên bị đình trệ kể từ sau cuộc gặp Trump-Kim tại Singapore hồi tháng 6-2018, với việc Mỹ khăng khăng rằng, các lệnh trừng phạt phải được duy trì cho đến khi Triều Tiên từ bỏ vũ khí trong khi chính quyền ông Kim Jong-un yêu cầu nới lỏng ngay lập tức. Trong thông điệp năm mới 2019 - vốn là thời điểm quan trọng trong lịch chính trị của Triều Tiên - ông Kim Jong-un đã mạnh mẽ cảnh báo, nếu Washington kiên trì với cách tiếp cận của mình, “chúng ta có thể không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xem xét một cách mới để bảo vệ chủ quyền và lợi ích của chúng ta”.
Vì vậy, có thể thấy, với chuyến đi này, ông Kim Jong-un muốn tối đa hóa lợi thế đàm phán trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai với Tổng thống Trump. “Với chuyến thăm Trung Quốc, rõ ràng, ông Kim rất muốn nhắc nhở chính quyền Tổng thống Trump rằng, ông còn có các lựa chọn ngoại giao và kinh tế bên cạnh những gì Washington và Seoul có thể cung cấp”, chuyên gia Harry Kazianis thuộc Trung tâm lợi ích quốc gia ở Washington nhận định. Trong khi đó, giáo sư Kim Han-kwon thuộc Học viện Ngoại giao Quốc gia Hàn Quốc cho rằng, chuyến thăm nhằm mục đích phối hợp các lợi ích chiến lược giữa Trung- Triều trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai.
Củng cố đồng minh với Trung Quốc
Trong khi đó, nhà nghiên cứu Park Jong-chul thuộc Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc nhận định: “Vì chương trình nghị sự chính của chuyến thăm sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần II nên ông Kim Jong-un đang cố tìm kiếm lời khuyên từ Trung Quốc về vấn đề này”. Năm ngoái, ông Kim Jong-Un đã đến Trung Quốc trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh với giới lãnh đạo Mỹ, Hàn.
Và nếu thực tế đúng như vậy, chuyến thăm của ông Kim Jong-un chắc chắn khiến Chủ tịch Tập Cận Bình rất hài lòng, bởi điều này sẽ nâng tầm vị thế của Bắc Kinh liên quan mục tiêu hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Và chính chuyến thăm này của ông Kim Jong-un cũng đã cho thấy mối quan hệ mạnh mẽ giữa hai quốc gia đồng minh này. Giới quan sát nhận định, để đáp lại, Chủ tịch Trung Quốc có thể gửi cho nhà lãnh đạo Triều Tiên “món quà”, chẳng hạn như hỗ trợ kinh tế. Chủ tịch Tập Cận Bình cũng có thể thăm Triều Tiên trong năm nay, trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao song phương.
Dưới thời Tổng thống Moon Jae-in, Hàn Quốc đã theo đuổi mối quan hệ hòa bình với Triều Tiên và các nhà phân tích cho rằng, sự ủng hộ mạnh mẽ của Trung Quốc có thể cải thiện triển vọng của một thỏa thuận. “Triều Tiên có thể cảm thấy không an toàn hoặc bị đe dọa nếu từ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân”, Koh Yu-hwan, giáo sư nghiên cứu về Triều Tiên tại Đại học Dongguk nói và nhấn mạnh “nhưng nếu Bắc Kinh cam kết với Bình Nhưỡng sẽ hỗ trợ kinh tế và đảm bảo an ninh điều đó có thể khiến Triều Tiên an tâm hơn”.
KHẢ ANH