Nêu cao tinh thần “Chống dịch như chống giặc”,“Chống dịch như chạy lũ”, Q. Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) đã chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp và tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm các biện pháp ngành y tế khuyến cáo...
 |
Lãnh đạo Q. Ngũ Hành Sơn kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. |
Chủ động, tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp phòng dịch
Ông Nguyễn Hòa – Chủ tịch UBND Q. Ngũ Hành Sơn cho biết, ngay khi có chỉ đạo của UBND TP, quận đã lập tức giao 4 phường khẩn trương thành lập Tổ công tác Covid-19 tại cộng đồng (gồm: Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, Cảnh sát khu vực, Cộng tác viên dân số) để giám sát các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh hoặc tiền sử dịch tễ không rõ ràng để lấy mẫu xét nghiệm. Song song đó, UBND quận chỉ đạo các lực lượng “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để truy vết trường hợp nghi ngờ, lập danh sách cụ thể từng trường hợp đến và đi trên địa bàn, những người liên quan đến BV Đà Nẵng; chủ động làm việc với các khách sạn trên địa bàn để chọn địa điểm cách ly tập trung...
Bên cạnh đó, ngành y tế và chính quyền các cấp trên địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn đã khẩn trương rà soát, chủ động, tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh tại cơ sở y tế theo các kịch bản phòng chống dịch ở mức cao nhất do Chính phủ, Thành phố và quận đưa ra; đồng thời tích cực lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp cách ly tập trung, trường hợp nguy cơ cao, khu vực điểm nóng, những người liên quan đến BV Đà Nẵng và thân nhân của họ...
Đặc biệt, khi Bộ Y tế công bố có những ca dương tính Covid-19 trên địa bàn, chính quyền địa phương và các ngành chức năng đã tổ chức điều tra dịch tễ, rà soát lập danh sách những người tiếp xúc gần với bệnh nhân, lấy mẫu xét nghiệm và đưa người nhà của bệnh nhân đi cách ly tập trung; cũng như thực hiện cách ly và phun thuốc khử trùng toàn bộ tại khu vực gia đình có bệnh nhân dương tính...
Cùng với đó, ngay từ những ngày đầu xảy ra dịch, Q. Ngũ Hành Sơn đã kịp thời triển khai 3 chốt kiểm soát dịch bệnh trên đường Trường Sa (Cocobay), đường Trần Đại Nghĩa và đường Mai Đăng Chơn, các lực lượng đã dừng kiểm tra hàng chục nghìn lượt phương tiện và người, qua kiểm tra thân nhiệt phát hiện những trường hợp có biểu hiện ho, sốt cao đã đưa đi cách ly tập trung cơ sở tập trung trên địa bàn và lấy mẫu xét nghiệm. Đối với các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, lực lượng chức năng đã đưa về TTYT quận kiểm tra sức khỏe.
Đồng thời, CAQ cũng đã phân công CBCS trực đảm bảo ANTT tại hàng chục điểm chốt chặn kiểm soát dịch bệnh, khu cách ly tập trung, tại các khu dân cư ban dân chính để phối hợp với các lực lượng tiến hành đo thân nhiệt, nhắc nhở đeo khẩu trang đối với những người ra, vào khu dân cư trên địa bàn các phường. “Tại các chợ truyền thống Ban Quản lý chợ tiến hành đo thân nhiệt, nhắc nhở các tiểu thương và người dân thực hiện đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi vào chợ cũng như thực hiện tốt việc giãn cách trong chợ. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhận thức về sự nguy hiểm của dịch bệnh và ý thức phòng, chống bệnh của người dân Ngũ Hành Sơn rất cao. Việc thực hiện giãn cách xã hội được người dân tự giác thực hiện, không tụ tập đông người...”, ông Nguyễn Hòa cho biết.
 |
Tăng cường kiểm tra, đo thân nhiệt, nhắc nhở người dân thực hiện tốt việc giãn cách khi vào chợ. |
Đã lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 8.600 trường hợp
Cũng theo ông Nguyễn Hòa – Chủ tịch UBND Q. Ngũ Hành Sơn, tính đến ngày 18-8, tổng số người được xét nghiệm trên địa bàn quận là 8.618 người. Trong đó, quận đã rà soát, lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 2.160 trường hợp là bệnh nhân BV Đà Nẵng và người nhà (698 bệnh nhân và 1.460 người nhà), lẫy mẫu xét nghiệm cho 2.394 trường hợp tại cộng đồng, 1.724 trường hợp là CB-CC-VC-NLĐ, CBCS tại các cơ quan, đơn vị...
Đặc biệt, qua thực hiện khai báo y tế và đo thân nhiệt cho hơn 22.900 trường hợp, quận đã phát hiện 151 trường hợp sốt, ho, khó thở và 175 trường hợp có yếu tố dịch tễ. Tính từ ngày 27-7 đến ngày 18-8, Q. Ngũ Hành Sơn đã tổ chức cách ly tại các khu tập trung 506 trường hợp (đã hoàn thành 399 trường hợp), hiện còn 107 trường hợp đang thực hiệc cách ly tập trung. Quận cũng đã tiến hành cách ly tại cơ sở y tế và tại nhà 1.286 trường hợp khác...
Ông Nguyễn Hòa cho biết thêm, tính đến ngày 18-8, các lực lượng trên địa bàn quận đã tiến hành kiểm tra 946 cơ sở lưu trú trên địa bàn quận. Qua kiểm tra, đã phát hiện 81 cơ sở vi phạm, 82 người nước ngoài (trong đó 70 người quốc tịch Trung Quốc) vi phạm về đăng ký lưu trú, 38 người Trung Quốc không có giấy tờ. Quận tiến hành đưa đi cách ly tập trung tại địa chỉ 55-57 Loseby 25 trường hợp, Bệnh viện 199-BCA 13 trường hợp. Ngoài ra, lực lượng tham gia chốt chặn tại 3 chốt kiểm soát dịch bệnh đường Trường Sa (Coccobay), đường Trần Đại Nghĩa và đường Mai Đăng Chơn đã dừng kiểm tra hơn 15.500 lượt phương tiện, gần 24.600 lượt người.
 |
Lực lượng chức năng trên địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn lập biên bản trường hợp vi phạm. |
Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
Song song đó, Ban Quản lý Chợ quận đã tiếp tục chỉ đạo các chợ hạng 2 trên địa bàn quận bố trí lực lượng nhân viên Ban và nhân viên bảo vệ kiểm soát thu lại thẻ (Thẻ vào chợ) khi người dân vào chợ và lưu giữ thẻ theo ngày để phục vụ quá trình điều tra dịch tễ khi cần thiết. Tổng số thẻ đã thu tại các chợ tính từ ngày 12/8/-18/8 là 27.514 thẻ, trong đó ngoài quận 1.874 thẻ. Đặc biệt, để bình ổn giá thị trường tại các chợ, UBND quận đã chỉ đạo BQL Chợ phối hợp Đội QLTT số 4 kiểm tra giá cả, hàng hóa các mặt hàng tại chợ. Qua kiểm tra, các hộ tư thương đều chấp hành đúng quy định, không có tình trạng đầu cơ, nâng giá xảy ra. Ban Quản lý Chợ quận đã tổ chức sắp xếp lại hàng cá cơ động, theo đó yêu cầu những hộ dân P. Điện Ngọc và P. Điện Dương (TX Điện Bàn, Quảng Nam) tạm dừng kinh doanh trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Qua đó, đã giảm tải hơn 2/3 lượng hộ kinh doanh cá cơ động tại chợ (hiện tại, hàng cá cơ động chỉ còn 27 hộ, chủ yếu các hộ ở Hòa Hải và Hòa Quý).
Theo UBND Q. Ngũ Hành Sơn, sau khi rà soát, củng cố, toàn quận hiện có 272 Tổ công tác Covid-19 được thành lập (P.Mỹ An: 84, P.Khuê Mỹ: 43, P.Hòa Hải: 37, P.Hòa Quý: 108), đã thực hiện “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg, cũng như kiểm tra giám sát chặt chẽ tình hình người dân ra vào khu dân cư. Bên cạnh đó, 50 Tổ chốt chặn (P.Mỹ An: 6, P.Khuê Mỹ: 14, P.Hòa Hải: 28, P.Hòa Quý: 2) tại các khu dân cư trên địa bàn phường đã thực hiện hiệu quả công tác chốt chặn tại các khu dân cư và tại các khu vực cách ly; thường xuyên kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị 16/CT-TTg tại các tuyến đường, các khu dân cư trên địa bàn quận.
 |
Các Tổ chốt chặn tại các khu dân cư trên địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn kiểm tra thân nhiệt người dân khi ra vào. |
Trong ngày 18-8, các lực lượng chức năng trên địa bàn quận đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 1 trường hợp bán thịt tại đường Mai Đăng Chơn với mức phạt 5 triệu đồng; xử phạt hành chính 10 trường hợp người đi bộ, đi xe đạp tập thể dục, câu cá, ra đường không đúng mục đích thiết yếu... với số tiền 2 triệu đồng; phát hiện 3 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, hiện đang lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính. Tính từ ngày 27-7 đến 18-8, các đơn vị, địa phương trên địa bàn quận đã xử phạt 124 trường hợp vi phạm các hành vi như: tập trung đông người, sử dụng trái phép chất ma túy, đi bộ, đi xe đạp tập thể dục, ra đường không đúng mục đích thiết yếu với tổng số tiền 169,5 triệu đồng. Đồng thời, các đơn vị, địa phương đã lập biên bản xử lý 9 công trình xây dựng nhà ở và tiến hành tạm giữ nhiều phương tiện liên quan; thu giữ 1 xe bán trái cây, tạm giữ 1 loa nhạc; tạm giữ 17 xe máy vi phạm...
Ông Nguyễn Hòa cho biết: Các lực lượng trên địa bàn quận đang tiếp tục tăng cường triển khai công tác truy vết, phát hiện, khoanh vùng, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp nghi ngờ. Đồng thời, tiếp tục mở rộng phù hợp đối tượng cần lấy mẫu, xét nghiệm tại các chợ, các khu nhà trọ, nhà trọ công nhân. Ngoài ra, quận cũng kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về công tác phòng chống dịch; đồng thời tích cực tuyên truyền đến người dân việc thực hiện nghiêm túc về giãn cách xã hội, không ra đường khi không cần thiết; cũng như yêu cầu người dân lấy mẫu xét nghiệm, trong khi chờ kết quả xét nghiệm phải tuyệt đối cách ly ở nhà, không tiếp xúc, đi lại ngoài phạm vi nhà ở...
TRÍ DŨNG